MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • HLV tuyển Thái Lan: 'Việt Nam là đối thủ đáng gờm nhất'

    18:40 Thứ ba 30/08/2022

    HLV Alexandre Polking đánh giá cao Indonesia nhưng với ông, tuyển Việt Nam mới là đội có nhiều khả năng soán ngôi vương của Thái Lan nhất.

    "Indonesia rất nguy hiểm nhờ dàn cầu thủ trẻ nhưng cũng đã thi đấu cùng nhau trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, Việt Nam mới là đối thủ đáng gờm nhất. Chúng ta biết rõ họ có đội hình chất lượng ra sao rồi", Thairath dẫn lời HLV Polking sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022 diễn ra chiều 30/8.

    "Điều quan trọng là chúng ta phải đợi xem Việt Nam có dừng V-League (để giúp đội tuyển quốc gia có nhiều thời gian tập trung - PV) hay không. Ngoài ra, cũng cần phải xem họ có cầu thủ nào vắng mặt hay không", HLV Polking nói thêm.

     - Bóng Đá

    HLV Polking từng đánh bại tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020 nhưng vẫn dè chừng thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Một nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam nhiều khả năng vắng mặt ở AFF Cup 2022, giải đấu không diễn ra vào FIFA Days, là Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ này đang bận thi đấu ở Ligue 2 trong màu áo CLB Pau.

    Trong khi đó, tuyển Thái Lan có 3 cầu thủ đang chơi ở Nhật Bản là Chaowat Veerachat (Cerezo Osaka), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo) và Chanathip Songkrasin (Kawasaki Frontale). HLV Polking quyết tâm tìm cách để đưa bộ 3 này về thi đấu ở AFF Cup 2022.

    "Tôi sẽ làm việc chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan để giúp đội tuyển có những cầu thủ giỏi nhất. Tôi biết các cầu thủ chủ chốt là Chaowat, Supchok và Chanathip đang chơi ở Nhật Bản nhưng chúng tôi vẫn còn thời gian", HLV Polking bày tỏ.

    "Chúng tôi cũng phải xem xét lịch thi đấu ở J.League cũng như Thai League. Năm nay, nhiều giải đấu cũng phải tạm dừng để phục vụ cho World Cup. Chúng tôi sẽ tìm cách để những cầu thủ giỏi nhất sẵn sàng phục vụ tuyển Thái Lan", chiến lược gia người Brazil nói.

    Ở AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu Brunei - Timor Leste.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 18:15 30/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...