MỚI NHẤT :
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • HLV tuyển Thái Lan: 'Quan trọng nhất là có 3 điểm'

    22:30 Chủ nhật 05/12/2021

    Huấn luyện viên (HLV) trưởng Alexandre Polking cho biết ông hài lòng sau trận thắng 2-0 của tuyển Thái Lan trước Timor Leste tối 5/12.

    "Trận đầu tiên của giải luôn khó khăn, đội nào cũng phải đối mặt với vấn đề này, bởi vì họ có áp lực phải cố gắng giành chiến thắng. Tôi phải thừa nhận Timor Leste với dàn cầu thủ trẻ đã làm quá tốt trong phòng ngự. Tuy nhiên, Thái Lan cũng cố gắng chơi theo ý mình", HLV Alexandre Polking trả lời họp báo sau trận đấu.

    Tối 5/12, tuyển Thái Lan ra quân bảng A AFF Cup 2020 gặp Timor Leste. Trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều mặt, Teerasil Dangda và các đồng đội vấp phải sự kháng cự mãnh liệt, không thể ghi bàn trong 45 phút đầu.

     - Bóng Đá

    Supachok Sarachat (số 7) ghi bàn ở AFF Cup 2020, giúp Thái Lan thắng 2-0 Timor Leste. Ảnh: Siam Sport.

    "Voi chiến" phải chờ tới hiệp 2 mới hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm bằng các pha lập công của Pathompon Charoenrattanapirom và Supachok Sarachat. Đây đều là những khoảnh khắc ghi bàn chớp nhoáng, phần nào mang dấu ấn cá nhân.

    "Đây là không phải là trận đấu dễ dàng. Chúng tôi đã cố gắng tạo cơ hội, không chiếm ưu thế trong cả trận, nhưng nếu bàn thắng đầu tiên đến sớm thì trận đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, chúng tôi cũng vui vì điều quan trọng nhất là giành được 3 điểm và không để thủng lưới bàn nào", ông Polking nói tiếp.

    Theo HLV Polking, tuyển Thái Lan sẽ nhanh chóng gác lại chiến thắng để hướng về những trận đấu phía trước. Ông lo ngại lịch thi đấu dày đặc ở vòng bảng có thể ảnh hưởng đến phong độ học trò.

    "Đây chỉ là bước khởi đầu, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những trận tới. Chúng tôi muốn gửi thông điệp chiến thắng đến người hâm mộ Thái Lan", HLV người Brazil cho hay.

    Tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của ngôi sao Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan ở lượt trận thứ hai gặp Myanmar.

    Bảo Ngọc - Zing.vn | 21:38 05/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...