MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • HLV tuyển Singapore từ chức sau AFF Cup 2020

    18:39 Thứ ba 28/12/2021

    Ông Tatsuma Yoshida quyết định nghỉ việc trước thời hạn 1 năm sau khi không thể đưa tuyển Singapore vào chung kết AFF Cup 2020.

    Trang Straitstimes đưa tin nhà cầm quân người Nhật Bản xin rút lui sớm hơn dự kiến. Hợp đồng của ông với Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) kéo dài đến 12/2022 mới hết hạn.

    Thông báo được FAS đưa ra sau cuộc họp với Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên hôm 28/12 tại sân Jalan Besar. Ông  Yoshida nói với báo chí Singapore rằng có nhiều lời mời cho ông.

     - Bóng Đá

    HLV Yoshida chia tay bóng đá Singapore sau khi dẫn dắt từ tháng 5/2019.

    Nhà cầm quân sinh năm 1974 đã úp mở khả năng từ chức sau trận thua Indonesia ở bán kết AFF Cup 2020. Nhiều đội bóng ở Nhật muốn có ông. Một đội tuyển ở châu Á cũng liên hệ với ông Yoshida.

    Báo chí Nhật Bản đưa tin, HLV Yoshida có khả năng dẫn dắt đội J2 League có tên Ventforet Kofu. Đây là đội bóng cũ mà ông từng dẫn dắt vào năm 2017.

    Hợp đồng của ông Yoshida với FAS vừa được gia hạn hồi tháng 2/2021 sau khi ký lần đầu vào tháng 5/2019. Dẫu vậy, ông không giấu giếm ý định muốn ra đi sau AFF Cup.

    Trang ESPN đưa tin, ông Yoshida muốn trở về làm việc và sinh sống gần gia đình tại Nhật Bản. Sự ra đi của ông không gây bất ngờ cho bóng đá Singapore.

    Singapore là đội tuyển từng 4 lần vô địch AFF Cup. Lần cuối cùng họ nâng cúp là vào năm 2012. Dẫu vậy, sau 10 năm và qua 5 lần tổ chức, họ chưa thể lấy lại vinh quang trong quá khứ.

    Ở AFF Cup 2020, Singapore xếp nhì bảng A sau Thái Lan. Họ để thua Indonesia ở bán kết sau hai loạt trận với tỷ số 5-3.

    Lê Minh - Zing.vn | 18:05 28/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...