MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • HLV tuyển nữ Pháp bị sa thải vì cầu thủ từ chối thi đấu

    14:12 Thứ sáu 10/03/2023

    Một số ngôi sao bóng đá nữ Pháp từ chối ra sân cho ĐTQG khi HLV Corinne Diacre cầm quân, khiến Liên đoàn Bóng đá Pháp buộc phải sa thải bà.

    HLV tuyển nữ Pháp bị sa thải vì cầu thủ từ chối thi đấu - Bóng Đá

    HLV trưởng ĐT Pháp, Corinne Diacre bị sa thải sau khi nhiều ngôi sao từ chối ra sân cho ĐTQG. 

    Corinne Diacre bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng ĐTQG Pháp chỉ bốn tháng trước thềm World Cup nữ 2023. Thông báo được đưa ra hai tuần sau khi một số cầu thủ hàng đầu, bao gồm cả đội trưởng Wendie Renard, tuyên bố sẽ không thi đấu cho quốc gia của mình tại World Cup ở Australia và New Zealand. Các ngôi sao của Paris Saint-Germain là Kadidiatou Diani và Marie-Antoinette Katoto cũng lên tiếng rằng họ sẽ làm theo Renard và không đại diện cho tuyển Pháp.

    Mâu thuẫn giữa Corinne Diacre và các học trò phát sinh từ lâu và “bùng nổ” sau EURO nữ 2022 khi tuyển Pháp thua Đức ở bán kết. Các cầu thủ chỉ trích phong cách quản lý của Corinne Diacre cũng như sự thiếu chuyên nghiệp của bà trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia.

    Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) phải thành lập Ủy ban điều hành độc lập để phán xử vụ việc. Sau nhiều phiên điều trần, FFF quyết định sa thải HLV Corinne Diacre. Trong thông báo trên trang chủ, cơ quan này nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Pháp và các cầu thủ hoàn toàn rạn nứt và không thể hàn gắn.

    Sự thay đổi huấn luyện viên này là một phần trong tham vọng toàn cầu mới do FFF dẫn đầu nhằm ủng hộ sự phát triển của bóng đá nữ và thành tích của đội tuyển Pháp. Đội sẽ phải đạt được các mục tiêu cao tại World Cup 2023 và Thế vận hội 2024", thông báo có đoạn.

    Liên đoàn cho biết Chủ tịch Lâm thời Philippe Diallo cũng yêu cầu ủy ban nói chuyện với các ứng cử viên tiềm năng để thay thế Diacre "càng sớm càng tốt".

    Việc HLV đội tuyển quốc gia lớn bị sa thải vì các cầu thủ công khai phản đối là hiếm khi xảy ra trong lịch sử. Đáng chú ý, Corinne Diacre vốn là huyền thoại bóng đá nữ Pháp. Bà khoác áo "Les Bleus" trong vòng 12 năm, thi đấu 121 trận. Ngoài ra, Corinne Diacre cũng dẫn dắt tuyển nữ Pháp suốt 6 năm qua.

    FFF cũng chỉ trích các cầu thủ sử dụng mạng xã hội để công khai tẩy chay HLV, đồng thời liên đoàn tuyên bố chuyện này sẽ “không còn được chấp nhận trong tương lai”.

    Pháp sẽ gặp Jamaica trong trận mở màn World Cup nữ vào ngày 23/7, trước khi đối đầu Brazil vào ngày 29/7 và Panama vào ngày 2/8.

    Phương Anh | 14:00 10/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc