MỚI NHẤT :
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • HLV tuyển nữ Đài Loan tiếc khi mất vé World Cup vào tay Việt Nam

    12:29 Thứ hai 07/02/2022

    Huấn luyện viên Kazuo Echigo tỏ ra tiếc nuối nhưng ngợi khen tinh thần thi đấu của các học trò dù thua tuyển Việt Nam ở trận tranh vé dự World Cup hôm 6/2.

    "Chúng tôi khởi đầu hiệp một rất thận trọng nhưng đã để thủng lưới. Trong hiệp hai, các cầu thủ chiến đấu và có bàn gỡ. Tôi hài lòng với cách họ chơi ngày hôm nay. Tôi cũng rất tiếc vì kết quả nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội để giành quyền tham dự World Cup", AFC trích chia sẻ của huấn luyện viên Kazuo Echigo.

    Tuyển nữ Đài Loan chỉ cần hòa Việt Nam là đi tiếp. Nhưng họ thất bại với tỷ số 1-2. Su Yu-hsuan ghi bàn duy nhất cho các nữ cầu thủ áo trắng trong khi Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Bích Thùy lập công bên tuyển Việt Nam.

    Sau trận thua Việt Nam, các cầu thủ Đài Loan gục ngã xuống sân và ôm mặt khóc. Họ chưa thể giành vé tới World Cup 2023 nhưng vẫn còn cơ hội khi đá play-off liên lục địa.

    HLV tuyển nữ Đài Loan tiếc khi mất vé World Cup vào tay Việt Nam - Bóng Đá

    Cầu thủ Đài Loan ôm mặt khóc khi tuột vé dự World Cup. 

    "Bóng đá nữ Đài Loan đã có những bước tiến vượt bậc trong vài năm trở lại đây. Chúng tôi đã mất một thời gian dài để góp mặt trở lại tại Asian Cup. Việc đội tuyển được thi đấu ở đây đã là một trải nghiệm tuyệt vời đặc biệt đối với các cầu thủ trẻ. Hãy tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển nữ Đài Loan. Chúng tôi sẽ vẫn nỗ lực vì tấm vé dự World Cup vào năm sau", ông Echigo nói thêm.

    Truyền thông Đài Loan cũng tỏ ra tiếc nuối cho tuyển nữ bởi họ có nhiều trường hợp mắc Covid-19 và chỉ đăng ký 17 cầu thủ ở trận gặp Việt Nam. Trong bối cảnh nhân lực eo hẹp, nữ Đài Loan thua cách biệt một bàn.

    Đội trưởng Ding Qi chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi. Thật tiếc khi chúng tôi không thể mang tấm vé World Cup trở về quê nhà nhưng đội sẽ nỗ lực cùng nhau hơn nữa".

    Trong khi đó, Su Yu-hsuan, chân sút số một của Đài Loan, cho biết: "Tôi hy vọng liên đoàn và chính phủ có thể tạo điều kiện tốt hơn cho chúng tôi để được tập luyện trong những cơ sở tốt hơn".

    Sports LTN tiết lộ tuyển Đài Loan thiếu thốn chỗ tập luyện và không có đủ cơ sở vật chất. Họ không được sử dụng nhà vệ sinh trong trung tâm huấn luyện quốc gia mà chỉ có thể sử dụng nhà vệ sinh di động. Truyền thông Đài Loan hy vọng toàn đội sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn sau thành tích tại Asian Cup 2022.

    Duy Minh | 11:17 07/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...