MỚI NHẤT :
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • HLV tuyển Malaysia đặt ra thách thức cho học trò

    10:15 Thứ hai 26/12/2022

    HLV Kim Pan Gon đặt ra yêu cầu với tiền đạo chủ lực của tuyển Malaysia, Faisal Halim, trước trận gặp Việt Nam vào ngày 27/12.

    HLV tuyển Malaysia đặt ra thách thức cho học trò - Bóng Đá

     Faisal Halim đang có phong độ cao ở AFF Cup 2022.

    “HLV Kim Pan Gon thách thức tôi trở thành Vua phá lưới AFF Cup 2022. Đó là một trách nhiệm to lớn nhưng tôi chấp nhận bởi nó là động lực để tôi thi đấu tốt hơn”, tiền đạo Faisal Halim của tuyển Malaysia phát biểu. Faisal Halim hiện cùng với Kenshiro Daniels của tuyển Philippines dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2022 với 3 bàn thắng.

    Tiền đạo 24 tuổi sau đó cũng bộc bạch rằng thành tích chung của toàn đội mới là điều quan trọng. Faisal Halim cho biết anh hy vọng sẽ cùng tuyển Malaysia lọt vào chung kết AFF Cup 2022.

    Trong trận thắng 5-0 của Malaysia trước tuyển Lào (24/12), Faisal Halim ghi hai bàn bằng đầu. Anh cũng là tác giả pha lập công duy nhất giúp Malaysia thắng 1-0 trước Myanmar ở trận ra quân tại AFF Cup 2022 (21/12).

    Faisal Halim sắm vai "vũ khí" mới của tuyển Malaysia được HLV Kim Pan Gon khai quật. Mũi nhọn này đá trận ra mắt cho ĐTQG vào năm 2019, tuy nhiên phải tới khi HLV Kim Pan Gon ngồi “ghế nóng”, anh mới được trọng dụng và thăng hoa.

    Tại AFF Cup 2020, dưới sự chỉ đạo của HLV Tan Cheng Hoe, Faisal Halim chỉ ra sân 1 lần ở trận thua 1-4 trước Indonesia. Nhưng trong năm nay, anh được HLV Kim Pan Gon trao cơ hội nhiều hơn.

    Tân binh của CLB Selangor ghi bàn đầu tiên cho tuyển Malaysia trong trận thắng 4-0 trước Brunei hồi tháng 5. Faisal Halim sau đó góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 3 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2023 của Malaysia hồi tháng 6, qua đó giúp đội bóng của HLV Kim Pan Gon giành vé dự giải châu lục.

    Trước thềm AFF Cup 2022, Faisal Halim ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới Campuchia và 1 bàn thắng lưới Maldives trong các trận giao hữu.

    Trong quá khứ, Safiq Rahim là cầu thủ gần nhất của tuyển Malaysia giành danh hiệu Vua phá lưới ở AFF Cup. Tại giải đấu diễn ra vào năm 2014, Safiq Rahim đã ghi 6 bàn thắng. Các CĐV Malaysia đang hy vọng Faisal Halim có thể tiếp nối thành tích của Safiq Rahim tại AFF Cup 2022.

    Nguyễn Sơn | 09:51 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...