MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • HLV tuyển Indonesia muốn vô địch AFF Cup 2022

    22:28 Thứ bảy 01/01/2022

    Huấn luyện viên (HLV) trưởng Shin Tae-yong dành lời khen cho các cầu thủ Indonesia sau trận chung kết lượt về AFF Cup với tỷ số hòa 2-2 trước Thái Lan tối 1/1/2022.

    Huấn luyện viên (HLV) trưởng Shin Tae-yong mở đầu buổi họp báo: "Trận lượt đi, chúng tôi đã không gặp may do các cầu thủ trẻ bị căng cứng tâm lý. Tuy nhiên, tới trận này, họ đã tự tin hơn. Họ đã chơi quả cảm. Tuy không thể vượt qua Thái Lan, kết quả này vẫn khiến tôi hài lòng".

    "Trước giải, chúng tôi đã trải qua thời gian chuẩn bị khó khăn. Điều đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm khi về nước là nghỉ ngơi. AFF Cup 2020 sẽ là tiền đề để Indonesia hướng đến những mục tiêu mới trong năm 2022. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để trở thành một trong những ứng viên cạnh tranh cho ngôi vô địch AFF Cup tới", vị thuyền trưởng người Hàn Quốc chia sẻ.

    HLV Shin Tae-yong cho rằng 4 cầu thủ Indonesia bị cấm thi đấu một cách khó hiểu và bất ngờ thất vọng khi nghe được tin lúc trưa 1/1.

    "Chúng tôi đã nộp tiền phạt rồi, nhưng không hiểu sao họ vẫn cấm 4 cầu thủ thi đấu. Trong cả giải, các cầu thủ gần như chỉ dành phần lớn thời gian sinh hoạt trong khách sạn. Họ cần ra ngoài một chút để giải tỏa. Dù sao, tôi cũng phải cảm ơn nước chủ nhà Singapore đã hỗ trợ đội chu đáo từ đầu giải", HLV Shin Tae-yong cho biết.

    Ông Shin giải thích: "Các cầu thủ Indonesia đã phải chịu một chút thiệt thòi. Chúng tôi ở tầng 8, gần khu vui chơi giải trí của du khách tại khách sạn. Vào các đêm cuối tuần, họ ăn chơi nhảy múa, mở nhạc ầm ĩ khiến các cầu thủ không thể ngủ nổi. Về lý do ra ngoài của 4 cầu thủ, họ đơn giản chỉ là đi mua đồ thiết yếu như dầu gội, sữa tắm".

     - Bóng Đá

    Chanathip chơi đẳng cấp trước Indonesia.

    Khi được hỏi về tương lai của tuyển Indonesia với lứa cầu thủ triển vọng này, ông Shin cho biết: "Việc thiếu kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ trẻ đã được thể hiện rõ trong các trận đấu lớn như 2 lượt chung kết. Lứa cầu thủ này cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ở những sân chơi có thể ngay từ đầu năm sau. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn để vô địch AFF Cup trong tương lai".

    Nói về màn trình diễn của các tiền đạo, ông Shin cho rằng hàng công là một trong những điểm yếu của đội Indonesia ở giải này. Các tiền đạo Indonesia đã không thể mang đến màn trình diễn tốt, nhưng ông Shin không muốn họ phải buồn sau AFF Cup.

    Tuyển Indonesia nhận giải fairplay, còn Chanathip của Thái Lan giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020.

    Hai đội tuyển Thái Lan và Indonesia đã cống hiến màn trình diễn rất hay trong đêm chung kết lượt về AFF Cup 2020. Ricky Kambuaya ghi bàn giúp Indonesia vươn lên dẫn trước từ phút thứ 7.

    Sau bàn mở tỷ số, Indonesia tiếp tục chơi mạo hiểm để gây áp lực sang phần sân Thái Lan. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan vẫn bình tĩnh tổ chức cự ly đội hình và trấn áp được các pha lên bóng từ đối phương. Trong 20 phút cuối hiệp một, thầy trò HLV Polking kiểm soát tuyến giữa và tạo nhiều cơ hội.

    Phút 54, Thái Lan có bàn gỡ hòa do công của tiền đạo vào sân thay người Adisak Kraisorn. 2 phút sau, Sarach Yooyen lập công đưa Thái Lan dẫn trước 2-1 bằng cú sút trước khu vực cấm địa ở phút 56. Tới phút 82, Egy Maulana Vikri níu kéo hy vọng cho Indonesia bằng bàn gỡ 2-2.

    Với kết quả hòa 2-2 ở lượt về, tuyển Thái Lan vượt qua Indonesia với tỷ số chung cuộc 6-2 sau 2 lượt trận ở chung kết và giành chức vô địch AFF Cup 2020.

    Trong khi đó, tuyển Indonesia chấp nhận ngôi á quân ở AFF Cup 2020, cũng là lần thứ 6 về nhì trong lịch sử tham dự các kỳ AFF Cup.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 21:26 01/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...