MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • HLV tuyển Australia: 'Chúng tôi có chút vụng về trong hiệp 2'

    19:27 Thứ năm 27/01/2022 | 1

    Ông Rene Meulensteen hài lòng với chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thầy trò ông Park chính thức hết cơ hội đi World Cup 2022.

    Rene Meulensteen cho biết: "Tôi nghĩ đây màn trình diễn toàn diện của tuyển Australia, nhưng cũng có chút vụng về trong hiệp 2. Dù sao, tôi cũng thấy hài lòng khi quay lại chơi trên sân nhà của Australia. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới có sự ủng hộ của người thân và bạn bè trong 2 năm qua".

    Cầu thủ hay nhất trận đấu là số 23 Tomas Rogic của Australia. Anh tự hào và cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc mình tạo ra trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam vào tối 27/1.

    Cựu HLV Man United đánh giá cao cậu học trò của mình. "Tommy xứng đáng với danh hiệu cầu thủ hay nhất. Cậu ấy có màn trình diễn ấn tượng, khoảnh khắc thông minh và biết cách khi nào cần đẩy nhanh hay điều chỉnh. Cậu ấy là sự khác biệt trong trận đấu".

     - Bóng Đá

    Tuyển Australia đã có chiến thắng dễ dàng trước thầy trò HLV Park.

    Ở trận lượt đi Australia chỉ thắng tuyển Việt Nam 1-0 trên sân khách. Ông Rene cho rằng khác biệt là điều kiện thời tiết, mặt sân so với trận thắng 4-0 hôm nay. "Thời tiết nóng và độ ẩm, cũng như mặt sân không tốt là nguyên nhân. Còn sân nhà thì chúng tôi có người hâm mộ cũng như chọn cách đẩy đội hình lên trước", ông trả lời câu hỏi của Zing.

    "Ngoài ra, chúng tôi chuẩn bị sẵn thái độ tiếp cận trận đấu. Đó là dồn lên ngay từ những giây đầu tiên để tạo áp lực, điều đó dẫn đến bàn thắng ngay giây thứ 30, nhưng không được công nhận. Dẫu vậy, ít phút sau đó, chúng tôi đã khiến họ chùng xuống với bàn thắng mở tỷ số và kết thúc hiệp một với 2 bàn cách biệt. Tôi biết chúng tôi có thể ghi nhiều bàn", ông nói thêm.

    "Tuyển Việt Nam đã chứng minh được họ ở vòng loại này. Họ dư thừa năng lượng và không bao giờ dừng lại. HLV đã thay đổi cơ bản từ sơ đồ 5-4-1 sang 5-3-2. Kế hoạch của họ là vậy nhưng khi bạn không thể thắng thì sẽ khó. Chúng tôi cần thắng để khai thông mạch trận còn lại".

    Ông Rene thừa nhận thử thách của họ là phát huy được sức mạnh của những con người hiện có so với các trận đấu trước. Ông dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam bằng cách phân tích cách sắp đặt chiến thuật, thay đổi con người và những nhân tố quan trọng trong đội hình. Australia hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm và không để tuyển Việt Nam tìm một trận hòa.

    Các bàn thắng của Australia được ghi do công của Jamie MacLaren ở phút 30 và Tomas Rogic ở phút 45 của hiệp 1. Craig Goodwin và Riley McGree nhân đôi cách biệt ở các phút 72 và 76.

    Với kết quả này Australia có 14 điểm để cạnh tranh với tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia ở bảng B cho 2 chiếc vé trực tiếp dự World Cup 2022. Trong khi đó, tuyển Việt Nam hết cơ hội tìm suất play-off.

    Tuyển Australia sẽ hướng đến chuyến làm khách trên sân Oman vào ngày 1/2. Australia có thể chào đón sự trở lại của HLV trưởng Graham Arnold. Trợ lý Rene không quá lo lắng khi theo dõi các học trò bằng hình thức trực tuyến.

    Lê Minh - Zing.vn | 18:15 27/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...