MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • HLV tuyển Australia bị phạt vì vi phạm quy tắc chống dịch

    21:40 Thứ hai 21/03/2022

    Huấn luyện viên Graham Arnold tái nhiễm Covid-19 nhưng bị bắt gặp đi dạo trên bãi biển, thay vì cách ly ở nhà.

    ABC News cho biết huấn luyện viên Graham Arnold cho kết quả dương tính Covid-19 hôm 17/3. Theo quy định hiện hành tại Australia, ông phải cách ly tại nhà. Tuy nhiên, chiến lược gia 58 tuổi bị bắt gặp tại bãi biển mà không đeo khẩu trang.

    "Tôi có thể xác nhận rằng huấn luyện viên hiện tại của tuyển Australia Graham Arnold đã phá vỡ lệnh cách ly tại nhà, khi có người nhìn thấy ông dắt chó đi dạo tại North Narrabeen Ocean lúc 12h30", người dẫn chương trình Ray Hadley khẳng định.

     - Bóng Đá

    HLV Arnold từng vắng mặt ở trận gặp Việt Nam vì nhiễm Covid-19. Ảnh: AFC.

    Liên đoàn Bóng đá Australia sau đó đã xác nhận hành vi vi phạm của huấn luyện viên Arnold, và phạt ông 25.000 USD.

    Sau đó, huấn luyện viên 58 tuổi lên tiếng xin lỗi: "Tôi thành thật xin lỗi vì hành động của mình. Lẽ ra tôi không nên ra khỏi nhà và tuân thủ các quy định cách ly cho đến khi khỏi bệnh. Tôi chấp nhận các biện pháp trừng phạt do lỗi của mình".

    Khoản tiền phạt 25.000 USD sẽ được quyên góp cho quỹ cứu trợ lũ lụt của Hội Chữ thập đỏ Australia.

    Huấn luyện viên Arnold cần có thêm một lần xét nghiệm âm tính sau khi kết thúc thời gian tự cách ly, để có thể trở lại chỉ đạo tuyển Australia, chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản trên sân nhà ngày 24/3, sau đó gặp Saudi Arabia ngày 29/3.

    Lúc này, Australia đang xếp thứ 3 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 15 điểm, kém Nhật Bản 3 điểm. Thầy trò Arnold phải thắng Nhật Bản ở trận tới để tiếp tục tranh tấm vé trực tiếp tham dự World Cup. Nếu xếp thứ 3, họ sẽ đá play-off với đội thứ 3 của bảng A để xác định tấm vé đến Qatar 2022.

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 21:30 21/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...