MỚI NHẤT :
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • HLV tuyển Argentina chỉ trích World Cup 2022

    17:26 Thứ năm 01/12/2022

    Huấn luyện viên Lionel Scaloni nói "điên rồ" khi tuyển Argentina chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp Australia ở vòng 16 đội.

     - Bóng Đá

    Scaloni và học trò vượt khó thành công ở vòng bảng World Cup.

    "Điên rồ khi chơi 2 trận trong 2 ngày. Tôi không thể hiểu điều đó (cách FIFA xếp lịch cho World Cup 2022 - PV)", Independent dẫn lời HLV Scaloni.

    "Đã 1h sáng ngày thứ 5", HLV Scaloni tự nhủ. Ông chia sẻ tiếp: "Ngay ngày hôm sau, Argentina phải chuẩn bị và ngày tiếp theo gặp Australia. Argentina là đội dẫn đầu bảng và đáng ra phải được nghỉ nhiều hơn", thuyền trưởng Argentina bức xúc.

    Đội bóng xứ tango thắng Ba Lan 2-0 ở trận đấu lúc 2h ngày 1/12 (giờ Hà Nội). Đến 2h ngày 4/12, thầy trò Scaloni chạm trán Australia ở lượt trận đầu tiên vòng knock-out.

    Các kỳ World Cup trước đó luôn có ngày nghỉ sau vòng bảng. Nhưng tại World Cup 2022, lịch thi đấu gấp gáp, dẫn đến các đội phải ra sân liên tục cho đến trận chung kết. Cách xếp lịch của FIFA cho World Cup 2022 đã bị truyền thông châu Âu đả kích dữ dội trước khi giải đấu khởi tranh.

    Trước World Cup 2022, các cầu thủ phải căng sức thi đấu tại CLB. Cựu trung vệ Jamie Carragher từng nhận định các cầu thủ bị đối xử như gia súc, khi ra sân dồn dập ở CLB trong 3 tháng, rồi tiếp tục chơi với mật độ dày ở World Cup 2022.

    Đây là hệ quả của việc FIFA dời lịch tổ chức World Cup từ mùa hè sang mùa đông (theo giờ châu Âu), dẫn đến tất cả giải vô địch quốc gia ở "lục địa già" phải đôn thúc lịch thi đấu để theo kịp tiến độ mùa giải.

    Đến nay, World Cup 2022 đã xác định 10 đội vào vòng knock-out, bao gồm: Argentina, Australia, Hà Lan, Mỹ, Pháp, Ba Lan, Anh, Senegal, Bồ Đào Nha và Brazil.

    Thanh Phong | 16:51 01/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...