HLV tuyển Anh phát ngôn bất ngờ về thất bại của Đức
01:38 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Mới đây, HLV Southgate đã có những chia sẻ về trận thua thảm họa của đội tuyển Đức trước Hàn Quốc.

Đức, vẫn là Đức, cái tên khiến làng túc cầu nhiều phen điên đảo. Cổ động viên vừa thót tim sau trận thắng kịch tính trước Thụy Điển, thầy trò Joachim Low ngay lập tức vỗ vào mặt họ cái tát đau đớn. Thế là, sau Pháp, Italy và Tây Ban Nha, Die Mannschaft trở thành nhà vua tiếp theo "băng hà" ngay tại vòng bảng.

HLV tuyển Anh phát ngôn bất ngờ về thất bại của Đức - Bóng Đá

 HLV Southgate cho rằng thất bại của Đức không ảnh hưởng hay can hệ gì với đội tuyển Anh.

Với những ai không theo dõi trận đấu, ắt hẳn sẽ bất ngờ với kết quả trên. Nhưng với những cổ động viên chứng kiến Đức chơi bóng thì nhà đương kim vô địch xứng đáng bị loại. Đại diện châu Âu phô diễn bộ mặt kém cỏi, nhìn các cầu thủ vật vờ trên sân, người hâm mộ tự hỏi bản sắc, lối đá của đội nhà ở World Cup 2014 đâu rồi?

Thất bại của Die Mannschaft tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội. Mới đây, HLV tuyển Anh, Southgate cũng lên tiếng nhận định về "cái chết của nhà vua Đức". Chiến lược gia 47 tuổi cho rằng thất bại của thầy trò Joachim Low không mảy may ảnh hưởng đến Tam Sư. 

"Tôi không nghĩ việc này có mối quan hệ gì với đội tuyển Anh. Tất cả đều đã xảy ra trên sân. Italy và Tây Ban Nha từng chịu thảm cảnh như vậy và bây giờ chính là Đức. Thất bại của họ phản ánh đúng một điều trong bóng đá hiện đại. Không đội bóng nào có thể ngủ quên trên chiến thắng hay có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi cầu thủ cũng như cả đội phải nỗ lực, cải thiện từng ngày".

"Thẳng thắn mà nói, chúng tôi đã học được nhiều từ Đức. Cách họ thi đấu, chiến thắng và bước lên ngôi vô địch. Thất bại hôm nay của họ cũng là vấn đề tuyển Anh sẽ phải đối mặt. Bất cứ ai hay bất cứ đội bóng nào cũng có thể trở nên yếu đuối trong một ngày nào đó. Cuộc sống và bóng đá là vậy", Southgate chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV Tam sư cũng tỏ ra cảm thông với những gì thầy trò Joachim Low trải qua. "Tôi vô cùng ngạc nhiên với thất bại của Đức. Mùa hè năm ngoái, tôi còn chứng kiến đội bóng thi đấu vô cùng xuất sắc. Một đội hình trẻ, họ vẫn tạo nên khác biệt".

"Thật bất thường khi thấy Đức phải thi đấu chật vật tại vòng bảng. Đội bóng sở hữu các cầu thủ siêu việt, kinh nghiệm và mạnh mẽ. Tôi không theo dõi bảng đấu này nhiều. Nhưng khi chứng kiến Đức đối đầu với Hàn Quốc, tôi hiểu đội bóng đã gặp nhiều khó khăn. Họ đã không thể phá vỡ lối chơi của đối phương", nhà cầm quân xứ sương mù chốt lại.

Bạch Băng | 01:38 28/06/2018