MỚI NHẤT :
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • HLV từng vô địch châu Âu tạm biệt Thanh Hóa sau ngôi Á quân V.League

    08:36 Chủ nhật 26/11/2017 | 2

    HLV Ljubo Petrovic sẽ không gia hạn hợp đồng với Thanh Hóa. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia từng vô địch châu Âu, Thanh Hóa đã kết thúc mùa giải V.League 2017 ở vị trí Á quân.

     - Bóng Đá

     HLV Petrovic chia tay Thanh Hóa bằng danh hiệu Á quân V.League trong mùa giải đầu tiên. Ảnh: Thanh Hà.

    Thanh Hóa của ông Petrovic kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 với 48 điểm, bằng Quảng Nam nhưng xếp sau do thua chỉ số đối đầu trực tiếp. Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, HLV Petrovic cho biết: “Tôi sẽ không dẫn dắt Thanh Hóa ở mùa giải tới. Hiện có rất nhiều CLB ngoài Việt Nam đã gửi lời mời tới tôi. Nhưng trước mắt, tôi sẽ về nhà và dành thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, tôi mới xem xét các đề nghị ấy”.

    HLV Petrovic cho biết ông hài lòng với tấm HCB vì V.League 2017 mới là mùa giải đầu tiên của chiến lược gia người Serbia tại Việt Nam. Nhà cầm quân từng vô địch châu Âu tin rằng với nền tảng hiện tại, Thanh Hóa sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

    Trước đó, Thanh Hóa của ông Petrovic đã chơi cực hay ở lượt đi trước khi sa sút và để Quảng Nam vượt lên tại lượt về. Sau 1 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Petrovic chia sẻ: “Tôi thấy bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai. Nhiều cầu thủ Việt Nam có tố chất, kỹ thuật tốt, di chuyển, chạy chỗ thông minh. Mỗi CLB đều có 2 tới 3 cầu thủ nổi bật. Có những người đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu như Phi Sơn của SLNA hay 4 tới 5 cầu thủ HAGL khác”.

    HLV 70 tuổi cũng cho rằng bóng đá Việt Nam cần cải thiện công tác trọng tài, đầu tư nhiều hơn cho sân bãi và đào tạo trẻ. Ông Petrovic cũng khẳng định cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện ý thức tập luyện và sinh hoạt: “Các cầu thủ cần phải tập luyện nhiều hơn. Không thể cứ tập nặng một chút là kêu, họ phải tập 2 buổi sáng và chiều, không kêu ca gì. Họ phải có khả năng thích ứng với mọi chiến thuật mà HLV muốn”.

    Ông Ljubo Petrovic kết thúc buổi họp báo bằng lời tạm biệt và chúc may mắn tới bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Serbia là HLV có đẳng cấp cao nhất trong lịch sử từng làm việc tại V.League.

    Thanh Hà | 21:37 25/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...