MỚI NHẤT :
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • HLV Tuchel sẽ hối hận vì từ chối Ronaldo?

    13:57 Thứ sáu 15/07/2022

    Doanh nhân Todd Boehly được cho là đã hứa với HLV Thomas Tuchel về việc "The Blues" sẽ chiêu mộ thêm 6 cầu thủ mới vào mùa hè này. Không có Ronaldo trong danh sách mua sắm đó.

    Việc Chelsea rút lại sự quan tâm dành cho Cristiano Ronaldo có thể được xem như bước ngoặt với "The Blues" ở thị trường chuyển nhượng hè 2022. Thương vụ mua CR7 có thể tạo ra cú hích lớn cho đội chủ sân Stamford Bridge về mặt thương hiệu. Chủ mới người Mỹ của Chelsea, những người thực dụng và có đầu óc kinh doanh cực tốt, nhìn thấy điều này.

    Tuy nhiên, HLV Tuchel được cho là phản đối ý định đem siêu sao người Bồ Đào Nha về Chelsea. Ông Boehly đồng ý với Tuchel và không muốn gây ra mâu thuẫn lớn tại sân Stamford Bridge. Khả năng Ronaldo khoác áo Chelsea trong mùa hè 2022 lúc này cực thấp.

    HLV Tuchel sẽ hối hận vì từ chối Ronaldo? - Bóng Đá

    Todd Boehly muốn mua Ronaldo, nhưng HLV Tuchel nói không. Ảnh: B/R. 

    Cái lý của Tuchel

    Kể từ khi tiếp quản Chelsea, nhóm doanh nhân do Boehly đứng đầu thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ với Tuchel. Raheem Sterling chính thức cập bến "The Blues" vào giữa tuần này, trong khi Nathan Ake và Kalidou Koulibaly cũng sắp trở thành người của Chelsea. Cả ba cái tên kể trên có thể ngốn của Chelsea số tiền lên tới 140 triệu bảng.

    Những ông chủ mới của CLB thành London cho thấy họ đủ tiềm lực để chiêu mộ Ronaldo. Tuy nhiên, truyền thông Anh tin rằng Chelsea từ bỏ thương vụ CR7 sau cuộc đàm phán giữa Tuchel và Boehly vào giữa tuần này.

    HLV trưởng và chủ sở hữu Chelsea có cuộc gặp trực tiếp ở Mỹ để lên kế hoạch chuyển nhượng cho CLB, Telegraph khẳng định. Trong cuộc gặp đó, Tuchel giải thích cho Boehly hiểu rằng HLV người Đức muốn xây dựng một đội bóng chơi tập thể hơn là phụ thuộc vào cá nhân xuất chúng như Ronaldo.

    Thông điệp của Tuchel ở đây khá rõ ràng, chiến lược gia người Đức không muốn phá vỡ cấu trúc và sự ổn định của Chelsea để chiều lòng Ronaldo, người năm nay 37 tuổi và bộc lộ nhiều hạn chế ở MU mùa giải trước. Chính HLV Ralf Rangnick hồi tháng 5 thừa nhận Ronaldo chưa bao giờ là mẫu cầu thủ giỏi chơi pressing, yếu tố quan trọng với những đội bóng kiểu như Chelsea.

    "Cristiano (Ronaldo) ghi vài bàn thắng nhưng anh ấy không phải con quái vật trong khả năng gây sức ép lên đối thủ", HLV hiện tại của tuyển Áo nói trước ngày hạ màn Premier League 2021/22, "Tôi không muốn đổ lỗi cho Cristiano. Anh ấy chơi tốt trong giai đoạn qua. Nhưng một lần nữa, tôi muốn khẳng định rằng Cristiano không phải mẫu cầu thủ giỏi chơi pressing".

    Vào tháng 2, sau khi Kai Havertz tỏa sáng trong vai trò "số 9 ảo", HLV Tuchel nói ông dùng ngôi sao người Đức thay vì Lukaku nằm ở sự "đóng góp vào lối chơi chung". Havertz có thể lùi sâu, hỗ trợ phòng ngự, sử dụng khả năng chuyền bóng để giúp lối chơi của Chelsea mượt mà hơn. Ronaldo liệu có thể đáp ứng được điều này, sau những gì anh thể hiện tại MU mùa trước?

    Bên cạnh đó, cái tôi lớn của Ronaldo cũng là thứ HLV Tuchel có thể e ngại. Siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ thái độ khi bị thay ra trong trận MU thắng Brentford hồi tháng 1. Anh dính vào tin đồn bỏ đội và bay về Bồ Đào Nha ngay trước thềm derby Manchester hồi tháng 3. Nhiều nguồn tin tiết lộ Ronaldo giận dỗi vì HLV Rangnick không để anh đá chính trước Man City.

    Những rắc rối Lukaku gây ra cho Chelsea mùa trước có thể là bài học khiến Tuchel e ngại. Cần nhớ rằng Tuchel chưa bao giờ là mẫu HLV giỏi làm việc với các ngôi sao có cá tính mạnh.

    Ngày còn ở Dortmund, chiến lược gia 48 tuổi từng mâu thuẫn gay gắt với ban lãnh đạo đội bóng và các ngôi sao như Nuri Sahin, Marco Reus hay Marcel Schmelzer. Ông bị Dortmund sa thải ngay sau khi giành chức vô địch cúp quốc gia Đức 2017. Tại PSG, Tuchel cũng vài lần mâu thuẫn với Neymar hay Mbappe.

    "Tôi không loại trừ việc ký hợp đồng với một tiền đạo khác, nhưng hiện tại đó không phải là ưu tiên", Tuchel nói về khả năng mua Ronaldo. "Ưu tiên hiện tại là phòng ngự, đó không phải là bí mật". Tuy nhiên, HLV Tuchel không thể phớt lờ sự thật rằng khâu dứt điểm yếu kém mới là nguyên nhân chính khiến Chelsea hụt nhiều danh hiệu mùa trước.

    HLV Tuchel sẽ hối hận vì từ chối Ronaldo? - Bóng Đá

    Đội bóng nào cũng cần một cầu thủ biết cách ghi bàn như Ronaldo. Ảnh: Reuters. 

    Chelsea sẽ tiếc nuối Ronaldo?

    Sau sự rời đi của Romelu Lukaku, Chelsea cần một tiền đạo biết cách đưa bóng vào lưới. Sterling chỉ là cầu thủ chạy cánh và không phải mẫu trung phong giỏi dứt điểm. "The Blues" cần mua thêm một "số 9" đẳng cấp khác trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

    Ronaldo ghi tới 24 bàn cho MU mùa trước, trong bối cảnh "Quỷ đỏ" gặp nhiều vấn đề về lối chơi và trải qua ba đời HLV (tính cả Carrick). HLV Tuchel xây dựng cho Chelsea một lối chơi khá ổn và điều họ thiếu chỉ là khâu ghi bàn. "Ronaldo là mẫu tiền đạo đáp ứng mọi điều kiện Chelsea cần", chuyên gia Paul Merson đánh giá. Ngay cả khi không thể tái lập con số 24 bàn mùa trước, chỉ cần Ronaldo ghi khoảng 15-20 bàn, mọi thứ với "The Blues" cũng rất khác.

    Lukaku, chân sút được kỳ vọng của Chelsea mùa vừa rồi, chỉ ghi 8 bàn sau 26 trận tại Premier League. Ở những thời khắc quan trọng của "The Blues" như hai trận chung kết FA Cup và League, tứ kết Champions League, Lukaku gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội. Ronaldo hiếm khi bỏ lỡ nếu anh được trao những cơ hội như của Lukaku mùa trước.

    Chelsea cũng là đội tạt bóng rất nhiều nhờ sự xuất sắc của các hậu vệ cánh như Cesar Azpilicueta, Ben Chilwell hay Reece James. Khả năng chơi đầu và dứt điểm trong vòng cấm của Ronaldo đã được kiểm chứng.

    Chelsea có thể phải chi số tiền lương lớn cho Ronaldo (anh nhận 500.000 bảng/tuần tại MU) nhưng họ cũng chỉ mất khoảng 15 triệu bảng để trả cho MU. Đó hoàn toàn không phải số tiền lớn nếu so với thương vụ mua Lukaku (lương 300.00 bảng/tuần) từ Inter Milan với giá 97,5 triệu bảng hè năm ngoái. Ngoài ra, Chelsea cũng có thể "rút ruột" đối thủ cùng giải đấu để bổ sung sức mạnh cho mình.

    Tất nhiên với tư cách người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, HLV Tuchel có lý do để từ chối Ronaldo. Nhưng nếu CR7 tiếp tục giữ vững phong độ ghi bàn ở mùa giải 2022/23 trong khi những vấn đề trên hàng công của Chelsea chưa được giải quyết, chiến lược người Đức có thể tiếc nuối vì không dám mạo hiểm.

    Tường Linh | 06:59 15/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...