MỚI NHẤT :
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • HLV trưởng Quảng Nam lên tiếng phản bác việc "cho điểm và xin điểm"

    07:52 Thứ hai 29/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV trưởng CLB Quảng Nam thẳng thắn phản bác về việc "cho điểm và xin điểm" tại V-League.

    Chia sẻ ngay sau trận hòa trước Viettel tại sân Hàng Đẫy, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Tỉ số hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu nhưng tôi thực sự vẫn chưa hài lòng lắm. Đội hôm nay triển khai bóng còn chậm, chuyền ngang rất nhiều. Do đó, chúng tôi gây ra được rất ít áp lực cho đối phương. Phải tới cuối trận, khi đội đẩy cao đội hình, chúng tôi mới có những cơ hội và có bàn gỡ hòa."

     - Bóng Đá

     HLV trưởng Quảng Nam lên tiếng phản bác về việc "cho điểm và xin điểm"

    Trước câu hỏi của PV về việc HLV Võ Đình Tân cho biết Sanna Khánh Hòa gặp khó trong cuộc đua trụ hạng một phần bởi tại V-League chỉ có mình đội bóng của ông "dám chơi sạch chứ không hề đi xin điểm". HLV của Quảng Nam cho rằng: "Anh Tân có quan điểm riêng. Quan điểm của tôi khác anh ấy. Bản thân đội tôi luôn chơi sòng phẳng. Tôi là một HLV trẻ, không bao giờ có chuyện thỏa hiệp với tiêu cực. Có thể ngày xưa có chuyện các đội thỏa hiệp với nhau, 3 đi 3 về nhưng bản thân tôi không bao giờ có chuyện ấy. Tôi cũng dặn các cầu thủ, kẻ cả các cầu thủ trẻ luôn nói không với tiêu cực."

    "Với Quảng Nam lúc này, mỗi trận đấu như 1 trận chung kết, hiện tại đội vẫn đang đứng áp chót, chính vì thế mà những trận tiếp theo đều là trận chung kết. Còn việc có Hoàng Vũ Samson thì đội có thêm phương án tấn công, phong độ cầu thủ này hiện tại rất tốt." - HLV Vũ Hồng Việt chốt lại.

    Minh Anh | 00:15 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...