MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV trưởng Hải Phòng tiết lộ lý do "ngã ngựa" trước Hà Nội FC

    20:18 Thứ hai 08/07/2019

    BongDa.com.vn HLV trưởng của CLB Hải Phòng đã tiết lộ nguyên nhân để thua Hà Nội FC.

    Phát biểu ngay sau trận thua trước Hà Nội FC, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: "Tôi rất tiếc khi ở hiệp 2 Hải Phòng có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa được. Bóng đá là vậy, hôm nay may mắn đã không đứng về phía chúng tôi."

    Đánh giá về trận đấu hôm nay, HLV Trương Việt Hoàng cho hay, Hải Phòng không giải quyết được cơ hội của mình trong khi Hà Nội Đã làm tốt điều đó. "Tiền đạo của chúng tôi chơi rời rạc, nhiều khi phối hợp chưa thực sự tốt. Bên cạnh đó, các cầu thủ chưa thực sự mạnh dạn băng lên để phối hợp với nhau. Một phần cũng bởi so với năm ngoái Hải Phòng đá 2 tiền đạo ngoại, còn năm nay là 3. Bởi thế những vị trí xung quanh cũng cần thích nghi để có sự phối hợp ăn ý nhất."

    HLV Trương Việt Hoàng hài long với trận hòa trước Than Quảng Ninh - Bóng Đá

     HLV Trương Việt Hoàng cho rằng Hải Phòng thiếu may mắn ở trận đấu này.

    Nói về đội hình của Hải Phòng hiện tại, HLV trưởng đội bóng đất Cảng cho rằng, các học trò của ông chưa duy trì được phong độ ổn định: "Khi họ dính chấn thương hoặc ngồi ngoài vì thẻ phạt thì khả năng bắt nhịp khi trở lại chưa tốt, đều phải mất 1, 2 trận." 

    "Gần như không trận nào chúng tôi giữ được nguyên hàng phòng ngự. Lúc thì mất Trịnh Văn Lợi, khi thì Adriano Schmidt. Họ đều chấn thương khá lâu khiến chúng tôi phải mua thêm Hoàng Vissai để bổ sung. Với trường hợp của tân binh Việt kiều Andrey Nguyễn, khi nào cậu ấy đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thì sẽ có thể ra sân thi đấu." HLV Trương Việt Hoàng cho biết thêm.

    Minh Anh | 20:09 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...