MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV trưởng Hà Nội FC lý giải việc Duy Mạnh không ra sân từ đầu

    06:00 Thứ năm 08/08/2019

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm đã tiết lộ lý do Duy Mạnh vắng mặt trong trận đấu với B.Bình Dương tại trận chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

    Giành chiến thắng với tổng tỉ số 2-0 trước B.Bình Dương, Hà Nội FC chính thức vô địch AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á và giành quyền vào vòng bán kết liên khu vực gặp Altyn Asyr (Turkmenistan). Chia sẻ sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên trên cương vị HLV vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

    "Không chỉ cá nhân tôi mà cả tập thể, đây là lịch sử của CLB và bóng đá Việt Nam, rất khó để 2 đội trong cùng 1 nước dự 1 trận chung kết tầm châu lục. Cá nhân tôi và đội bóng đều cảm thấy vinh dự và sẽ cố gắng thi đấu nghiêm túc hơn ở đấu trường AFC Cup 2019." HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

     - Bóng Đá

    HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ lý do Duy Mạnh không ra sân từ đầu trận đấu. Ảnh: Minh Anh

    Ở trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm đã không sử dụng trung vệ Duy Mạnh như thường lệ, thay vào đó là cặp đôi Thành Chung và Đậu Văn Toàn. Lý giải về việc thiếu vắng Duy Mạnh, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, với lịch thi đấu trong thời gian qua, không chỉ riêng Hà Nội FC mà cả B.Bình Dương cũng ảnh hưởng nhiều về thể lực.

    "Thời tiết và di chuyển bào mòn thể lực cầu thủ và rất dễ dẫn tới chất thương, Duy Mạnh tối 6/7 đã phải nhập viện do bị sốt, đêm phải vào viện và sáng hôm nay mới về. Vì đã đỡ nên Duy Mạnh cũng muốn vào để giúp đội. Với mật độ thi đấu dài, và việc phải di chuyển nhiều ảnh hưởng rất nhiều." HLV trưởng Hà Nội nhấn mạnh.

    Nói về mục tiêu ở giai đoạn tiếp theo, HLV trưởng của Hà Nội FC tiết lộ, đội chủ sân Hàng Đẫy phải nghiên cứu đối thủ tại bán kết liên khu vực sắp tới và dành những gì tốt nhất cho AFC Cup, chơi với tinh thần cao nhất, còn vượt qua hay không thì không dám nói.

    "Qua vòng 20 của V-League sẽ lộ diện ứng viên vô địch tại giải đấu quốc nội, Hà Nội FC quay lại V-League sẽ tập trung tối đa. Giải vẫn còn nhiều vòng đấu, thứ hạng thay đổi chỉ sau 1 trận thắng nên không thể nói trước, cạnh tranh vô địch phải đến vòng cuối." HLV Chu Đình Nghiêm chốt lại.

    Minh Anh | 00:05 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...