MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • HLV trưởng futsal nữ Việt Nam: 'Thái Lan là đối thủ lớn nhất'

    13:52 Thứ bảy 14/05/2022

    Thuyền trưởng Trương Quốc Tuấn cho biết theo từng trận đấu, trình độ giữa tuyển futsal Việt Nam với các đối thủ hàng đầu được rút ngắn.

    "Đối thủ lớn nhất là Thái Lan. Chúng ta thua họ ở trận chung kết của kỳ SEA Games trước. Theo từng trận đấu, tỷ số chung kết rút ngắn từ từ, mục tiêu là rút ngắn với trình độ của tuyển Thái Lan", HLV Trương Quốc Tuấn nói trong buổi họp báo sáng 14/5.

    Thuyền trưởng tuyển futsal nữ Việt Nam cũng cho biết trong danh sách 16 vận động viên tham gia giải đấu lần này, 7 vận động viên futsal chuyên nghiệp. Bốn vận động viên lần đầu tham gia đội tuyển.

    HLV trưởng futsal nữ Việt Nam: 'Thái Lan là đối thủ lớn nhất' - Bóng Đá

    HLV trưởng futsal nữ Trương Quốc Tuấn. Ảnh: Duy Hiệu. 

    Ông Quốc Tuấn chia sẻ trong trận tranh huy chương đồng châu Á, cả tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan đều có cơ hội ngang nhau. Tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường cầm hòa 0-0 sau 2 hiệp đấu chính. Tuy nhiên, các chân sút nữ thua đối thủ Thái Lan sau loạt penalty may rủi với tỷ số 2-3, vụt mất tấm HCĐ châu Á.

    "Các trận giao hữu trước đó, thành tích của đội đều có kết quả tốt", HLV trưởng lạc quan.

    Trong trận đấu diễn ra ngày 15/5, ông Trương Quốc Tuấn bày tỏ hy vọng đội tuyển sẽ cố gắng lập thành tích tốt nhất. Khó khăn của tuyển nữ fusal là số lượng chân sút chuyên nghiệp không đủ, đội tuyển phải bổ sung cầu thủ từ sân cỏ sang.

    Mặc dù đối diện nhiều khó khăn, đội trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam đặt mục tiêu: "Toàn đội mong muốn mang huy chương vàng đầu tiên về cho Việt Nam trên sân nhà, từ trước nay fusal chỉ toàn huy chương bạc".

    Ông Surapong plyouwong, HLV Trưởng futsal nữ Thái Lan, cho biết trong vai trò đương kim vô địch futsal nữ tại SEA Games 29, Thái Lan không đánh giá thấp bất cứ đối thủ nào.

    HLV trưởng futsal nữ Việt Nam: 'Thái Lan là đối thủ lớn nhất' - Bóng Đá

    HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Thái Lan Surapong plyouwong. Ảnh: Duy Hiệu. 

    "Qua từng trận đấu, chúng tôi phân tích các đối thủ, từ đó cải thiện bản thân tốt hơn. Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, cũng là đối thủ đáng gờm nhất", thuyền trưởng tuyển Thái Lan nói.

    Tham dự môn futsal SEA Games 31 có đội tuyển của 4 quốc gia gồm Thái Lan, Malaysia, Myanmar và nước chủ nhà Việt Nam.

    Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua và futsal là 2 môn thể thao của Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất trong lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế: hạng 10 chung cuộc và giành huy chương Vàng cá nhân bàn 2 tại Olympiad Cờ vua 2018.

    Duy Hiệu | 12:41 14/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...