MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV trưởng B.Bình Dương nói gì sau pha tranh cãi ở cuối trận với Viettel?

    06:31 Thứ bảy 21/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV Nguyễn Thanh Sơn tỏ ra bức xúc và không hài lòng với trọng tài bắt ở trận đấu với Viettel.

    Ở vòng 24 V-League 2019, B.Bình Dương có trận đấu trên sân khách của Viettel, kết thúc 90 thi đấu, Viettel đã có được chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, ở trận đấu này đã xảy ra tình huống "bẻ còi" và gây nhiều tranh cãi. Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Thanh Sơn cho biết: ''Trọng tài làm chúng tôi rất ức chế. Trọng tài đeo bộ đàm làm gì, cầu thủ qua 3, 4 lượt chuyền mới thổi, kêu dừng lại để đá phạt lên."

    HLV trưởng B.Bình Dương nói gì sau pha tranh cãi ở cuối trận với Viettel? - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Thanh Sơn bức xúc với trọng tài ở trận đấu với Viettel. Ảnh: Minh Anh.

    Dù không có điểm ở trận đấu này, nhưng HLV Nguyễn Thanh Sơn đã không quên gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ Viettel. Bên cạnh đó, HLV trưởng của B.Bình Dương cũng cho rằng, các cầu thủ B.Bình Dương đã kìm chế bởi có nhiều tình huống cầu thủ chưa phạm lỗi, bên kia phạm lỗi mà không thổi. 

    "Ban lãnh đạo đội bóng sẽ làm việc. Tôi thấy ở đây sai thì mổ băng, trọng tài sai thì ban kỷ luật sẽ phải xử lý. Còn điểm số giữ nguyên thì tôi khiếu nại làm gì." - HLV Nguyễn Thanh Sơn nói.

    Được biết, một phần nguyên nhân khiến B. Bình Dương ức chế theo một số thành viên của đội là cuối mùa trước, cũng tổ trọng tài này điều khiển gây bất lợi cho họ. 

    Cuối cùng, tiết lộ về tình hình sức khoẻ của Tô Văn Vũ, HLV Thanh Sơn cho biết, cầu thủ này bị đau mắt cá, một vài ngày nữa sẽ có thể tập trở lại.

    Minh Anh | 06:00 21/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...