MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • HLV Trung Quốc: "Hôm nay chúng tôi đã may mắn"

    04:26 Thứ sáu 08/10/2021

    BongDa.com.vn HLV Li Tie cho rằng may mắn đã đứng về phía Trung Quốc trong trận đấu với ĐT Việt Nam.

    ĐT Trung Quốc vừa có chiến thắng sít sao 3-2 trước Việt Nam tại lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tác giả các bàn thắng của Những chú rồng lần lượt là Zhang Yuning và Wu Lei (2 bàn). Với 3 điểm có được, đoàn quân HLV Li Tie tạm vươn lên xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH bảng B.

    HLV Trung Quốc:

     HLV Li Tie cảm ơn sự nỗ lực của tập thể ĐT Trung Quốc.

    Sau trận đấu, HLV Li Tie không giấu được niềm vui chiến thắng và ông cũng khẳng định đội nhà giành chiến thắng nhờ vào yếu tố may mắn. Ông chia sẻ: "Như tôi từng nhận định, ở vòng loại cuối World Cup thì không có trận đấu nào là dễ dàng cả. Trước đối thủ Việt Nam, nếu làm tốt hơn, chúng tôi có thể giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Dù sao, 80 phút đầu tiên là minh chứng cho tất cả thấy rằng ĐT Trung Quốc có thể chơi rất tốt.

    Tuy nhiên chúng tôi mắc sai lầm và gặp bế tắc khi để đối thủ gỡ hòa 2-2. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần không từ bỏ và ghi được bàn vào phút cuối để giành chiến thắng. Bên cạnh những nỗ lực của tập thể đội, phải nói rằng may mắn cũng thuộc về phía chúng tôi. Xin cảm ơn sự cố gắng quên mình của các cầu thủ."

    Ở trận đấu tiếp theo, ĐT Trung Quốc sẽ di chuyển sang Saudi Arabia và đụng độ đội chủ nhà vào ngày 13/10 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 03:56 08/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...