MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • HLV Troussier sẽ 'tháo gông' chỉ trích?

    04:59 Thứ ba 17/10/2023

    BongDa.com.vn Màn trình diễn chấp nhận được trước ĐT Hàn Quốc sẽ là cơ hội để HLV Philippe Troussier xóa bớt đi những hoài nghi từ NHM.

    Vào lúc 18h00 hôm nay (17/10), ĐT Việt Nam sẽ bước vào cuộc so tài cuối cùng ở dịp FIFA Days tháng 10 gặp Hàn Quốc trên sân Suwon World Cup. Sau 2 thất bại liên tiếp trước Trung Quốc và Uzbekistan, HLV Philippe Troussier đang gặp phải áp lực lớn bởi nhiều sự chỉ trích đến từ NHM. Điều này được xem là có phần dễ hiểu khi nhà cầm quân người Pháp đã tạo ra quá nhiều mâu thuẫn trong những quyết định về cả nhân sự và lối chơi của Những chiến binh Sao Vàng suốt thời gian qua.

    Những quyết định khó hiểu của vị "Phù thủy trắng" đến từ việc loại bỏ rất nhiều cầu thủ chất lượng và trao cơ hội cho các nhân tố trẻ. Nó đến bởi lối chơi kiểm soát bóng thiếu hiệu quả thậm chí không có nổi 1 pha lên bóng ra hồn trước đối thủ Trung Á - Uzbekistan. Tất cả dường như đang trở thành một mớ hỗn độn khó chấp nhận với NHM. Tuy vậy, HLV Philippe Troussier vẫn có lý do riêng và nếu ĐT Việt Nam thi đấu tốt trong trận đấu tới đây, những chỉ trích có thể được tháo gỡ.

    1. Mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán

    Trên thực tế, màn trình diễn kém cỏi trong 2 trận đấu vừa qua trước Trung Quốc và Uzbekistan gần như đều nằm trong định liệu của chiến lược gia sinh năm 1955. Bởi lẽ, ngay từ ban đầu, ông đã khẳng định tháng 10 là giai đoạn ĐT Việt Nam sẽ thử nghiệm các nhân tố trẻ và kết quả tốt gần như là điều xa xỉ. Nhà cầm quân người Pháp chấp nhận mọi chỉ trích để xới tung đội hình, sàng lọc và tìm kiếm những điều mới trước khi chốt phương án vào tháng 11.

    HLV Troussier sẽ 'tháo gông' chỉ trích như thế nào? - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam thi đấu không tốt ở dịp FIFA Days tháng 10. Ảnh: VFF.

    Nếu vị thuyền trưởng đến từ đất nước hình lục lăng tung ra đội hình mạnh nhất và thi đấu bạc nhược như 2 trận đấu vừa qua, mọi sự chỉ trích là điều không còn gì để giải thích. Tuy nhiên, nên nhớ, lực lượng mà Những chiến binh Sao Vàng đấu Trung Quốc và Uzbekistan có quá nhiều xáo trộn, thất bại âu là chuyện thường tình.

    Có chăng, sẽ có những dấu hỏi và sự lo lắng bởi đây không phải là cách chuẩn bị tốt cho một chiến dịch chính thức sắp diễn ra như VL thứ 2 World Cup 2026. Nhưng với HLV Philippe Troussier, dường như mọi thứ đều nằm trong sự định liệu từ trước.

    2. Chờ khởi sắc từ trận gặp Hàn Quốc

    Với những gì đang diễn ra, chính HLV Philippe Troussier và cả NHM rất cần màn trình diễn khởi sắc từ ĐT Việt Nam trước Hàn Quốc. Tất nhiên, trước đối thủ quá mạnh (hạng 26 thế giới), một trận thua cho Những chiến binh Sao Vàng là điều được dự báo trước. Thế nhưng, điều quan trọng hơn là chúng ta có thể thể hiện được bộ mặt tích cực hơn để mang lại niềm tin cho các CĐV.

    HLV Troussier sẽ 'tháo gông' chỉ trích như thế nào? - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier đang kiên định với mục tiêu cùng ĐT Việt Nam.

    Đầu tiên, lối chơi kiểm soát bóng mà ông thầy người Pháp đang xây dựng ít ra cũng phải được vận hành ở mức chấp nhận được trước Hàn Quốc. Một yếu tố quan trọng khác là vị "Phù thủy trắng" đang rất cần một nhân tố trẻ biết cách tỏa sáng để xóa tan sự chỉ trích về cách dùng người của ông và tạo tiền đề cho cuộc cải cách triệt để tiếp theo.

    Tất nhiên, NHM sẽ không đòi hỏi quá nhiều từ ĐT Việt Nam ở trận đấu này. Một màn trình diễn chấp nhận được, ít nhất là không quá bạc nhược như 2 thất bại vừa qua có thể giúp HLV Troussier sẽ 'tháo gông' chỉ trích.

    Danh Nguyễn | 04:29 17/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...