MỚI NHẤT :
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • HLV Troussier nói về khả năng thay ông Park ở tuyển Việt Nam

    18:44 Thứ năm 27/10/2022 | 2

    Chia sẻ với Zing, cựu HLV tuyển Nhật Bản tin rằng mình có lợi thế hiểu biết bóng đá Việt Nam và vẫn liên lạc với các quan chức, cầu thủ dù đã chia tay Việt Nam.

     - Bóng Đá

    HLV Troussier (trái) và ông Park Hang-seo trong một lần trò chuyện trên sân tập. Ảnh: Minh Chiến.

    "Tôi cởi mở với mọi lời đề nghị. Lợi thế của tôi là đã trải qua gần 3 năm làm việc ở Việt Nam trong đó có cả cấp độ đội tuyển trẻ. Hiện tôi vẫn giữ liên hệ trao đổi với các quan chức VFF lẫn một số cầu thủ tôi từng huấn luyện. Hãy cứ chờ xem điều gì có thể đến. Dù sao, tôi vẫn luôn dành cho bóng đá Việt Nam những ấn tượng tốt đẹp nhất", cựu HLV tuyển Nhật Bản trả lời Zing về khả năng dẫn dắt tuyển Việt Nam.

    Ông đánh giá cao người đồng nghiệp Park Hang-seo: "Tôi cho rằng những gì ông Park làm được cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua thực sự đáng khâm phục. Không nhiều HLV tại cấp độ ĐTQG có thể đạt được thành tích đồ sộ như ông Park. Tôi hiểu vị thế của ông Park tại Việt Nam bây giờ khi mà tôi từng được trải qua những thời khắc như vậy với bóng đá Nhật Bản hơn 20 năm trước".

    HLV sinh năm 1955 là một trong những ứng viên hàng đầu có thể thay thế ông Park sau AFF Cup 2022. Tháng 6/2018, ông Troussier bén duyên với bóng đá Việt Nam khi đến PVF làm cố vấn và trở thành giám đốc kỹ thuật. Sang tháng 9/2019, ông được tiến cử làm HLV U19 Việt Nam. Ngày 5/6/2021, ông chia tay bóng đá Việt Nam để trở về Pháp.

     - Bóng Đá

    Ông Philippe Troussier (phải) bén duyên với tuyển U19 Việt Nam vào tháng 9/2019.

    Ông Philippe Troussier đã từng huấn luyện 7 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trong sự nghiệp của mình. Ông đã hai lần dự World Cup khi giúp tuyển Nam Phi (1998) lần đầu lọt vào vòng chung kết và Nhật Bản (2002). Đặc biệt, ông giúp Nhật lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

    Thời gian hạnh phúc nhất sự nghiệp huấn luyện của ông là ở Nhật Bản. 20 năm trước, ông trải qua những cung bậc cảm xúc của một người hùng dân tộc như ông Park với Việt Nam 5 năm qua. Vì vậy, ông thấu hiểu và chia sẻ với thành tựu mà người đồng nghiệp làm được.

    "Phù thủy trắng" cho hay: "Sau thời gian dài gắn bó với một công việc nhất định, tôi nghĩ ông Park muốn có thời gian nghỉ ngơi và làm mới mình. Tôi cũng từng tự thưởng cho bản thân quãng nghỉ hơn một năm sau khi kết thúc hợp đồng với tuyển Nhật Bản hậu World Cup 2002. Đó là điều rất bình thường trong bóng đá nhất là với môi trường hiện đại ngày nay, với áp lực thành công ngày càng khắt khe".

    Hợp đồng của ông Park Hang-seo với VFF sẽ chính thức khép lại sau ngày 31/1/2023 nhưng thực tế, mọi chuyện sẽ kết thúc sau kỳ AFF Cup 2022. Giải đấu diễn ra từ 20/12/2022 đến 16/1/2023. Sau khi hai bên công bố việc không gia hạn hợp đồng hôm 17/10, VFF đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm.

    Theo tìm hiểu của Zing, quá trình thăm dò, tiếp xúc với các ứng viên đang diễn ra. VFF cần có kế hoạch sẵn sàng cho tuyển Việt Nam sau khi ông Park rời đi. Danh tính nhà cầm quân mới sẽ được công bố sau AFF Cup 2022. HLV mới có các yêu cầu bắt buộc như bảng thành tích tốt, kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, mức lương phù hợp.

    Lê Minh - Zing.vn | 18:22 27/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...