MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • HLV Troussier gây bất ngờ trong trận thua của U23 Việt Nam

    06:04 Thứ năm 23/03/2023

    Chiến lược gia người Pháp bất ngờ để Trần Quang Thịnh đeo băng đội trưởng ở hiệp hai trong trận thua 0-3 của U23 Việt Nam trước Iraq vào rạng sáng 23/3 (giờ Hà Nội).

    Nhận hai thẻ đỏ, U23 Việt Nam thua Iraq 0-3 - Bóng Đá

    Quang Thịnh bất ngờ được đeo băng đội trưởng ở U23 Việt Nam. Ảnh minh họa: Nguyên Khang. 

    Trong trận ra quân Doha Cup, HLV Philippe Troussier trao băng đội trưởng cho Phan Tuấn Tài. Sang hiệp hai, hậu vệ thuộc biên chế CLB Viettel được thay ra nghỉ và tấm băng thuộc về Trần Quang Thịnh, cầu thủ vào thay Nguyễn Văn Trường ở phút 32.

    Đây là điều bất ngờ bởi Quang Thịnh không nằm trong nhóm đội trưởng của U23 Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết HLV Troussier không cho cầu thủ tự tổ chức bầu đội trưởng và các đội phó mà tự mình chọn ra một nhóm 5 cầu thủ. Nhóm này được gọi là nhóm đội trưởng gồm Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn, Lương Duy Cương và Võ Hoàng Minh Khoa.

    Khi Tuấn Tài được thay ra, Tiến Long bị thẻ đỏ, ba cầu thủ còn lại vẫn có mặt trên sân. Tuy nhiên, băng đội trưởng lại được giao cho Quang Thịnh.

    Nhận hai thẻ đỏ, U23 Việt Nam thua Iraq 0-3 - Bóng Đá

    4 trong số 5 cầu thủ thuộc "nhóm đội trưởng" của U23 Việt Nam là Duy Cương, Tiến Long, Văn Chuẩn và Tuấn Tài được đá chính. Ảnh: VFF. 

    Đây không phải lần đầu Quang Thịnh nhận nhiệm vụ này. Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, trung vệ của CLB Công An Hà Nội từng đeo băng đội trưởng khi Dụng Quang Nho vắng mặt. Thời còn khoác áo U19 Việt Nam, Quang Thịnh cũng được HLV Troussier trao tấm băng này.

    Trong trận đấu với U23 Iraq, Quang Thịnh được xếp đá trung vệ giữa trong sơ đồ ba hậu vệ của U23 Việt Nam. Trong thế thiếu người (Vũ Tiến Long nhận thẻ đỏ ở phút 23), anh và đồng đội chịu sức ép lớn từ đối thủ nên phải nhận ba bàn thua. Cá nhân Quang Thịnh cũng mắc lỗi ở bàn thua thứ ba khi anh để cầu thủ Iraq qua người dễ dàng rồi tạt bóng vào trong cho đồng đội đánh đầu cận thành.

    Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu UAE, đội bóng vừa đánh bại Qatar 1-0. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 0h30 ngày 26/3 (giờ Hà Nội).

    Nguyên Khang | 05:26 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...