MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • HLV Troussier đang tự bắn vào chân mình

    15:57 Thứ năm 21/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Những phát ngôn mới nhất của HLV Philippe Troussier cho thấy, chiến lược gia người Pháp thẳng thừng đối đầu với truyền thông.

    Phát ngôn gây sốc của HLV Troussier trước đại chiến Indonesia

    Trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực Châu Á, đội tuyển Việt Nam ở bảng F cùng các đối thủ Iraq, Indonesia và Philippines. Hiện tại, Iraq đang dẫn đầu bảng, trong khi thầy trò HLV Philippe Troussier đứng nhì bảng với 3 điểm sau 2 lượt đấu.

    HLV Troussier đang tự bắn vào chân mình - Bóng Đá

    Cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn sáng sủa.

    Có thể nói, cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn cao bởi chỉ cần đánh bại 2 đối thủ cùng khu vực là Indonesia và Philippines, Những chiến binh sao vàng hiển nhiên có cơ hội cùng Iraq. Dẫu vậy, mọi chuyện khó khăn hơn dự đoán, sau khi thầy trò ông Troussier có một kỳ Asian Cup không thành công.

    Đối đầu với những đối thủ mạnh như Iraq hay Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam nếu thua cũng không có gì đáng nói. Nhưng chính trận thua 0-1 trước Indonesia tại Qatar hồi tháng 1/2024 đã phơi bày sự bất lực của tập thể ông Troussier. Hiển nhiên, nhà cầm quân người Pháp và bộ sậu huấn luyện tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều áp lực và chỉ trích nặng nề.

    Mới đây, trả lời phỏng vấn trước truyền thông, HLV Philippe Troussier đã thẳng thằng nêu quan điểm, cho rằng phần đông người hâm mộ và báo chí Việt Nam muốn ông bị sa thải:

    HLV Troussier đang tự bắn vào chân mình - Bóng Đá

    HLV Troussier phát biểu trong buổi họp báo mới nhất.

    "Nhiều người nghĩ tôi không phù hợp làm công việc này, có lẽ đến 80% trong số họ muốn tôi bị sa thải. Nhưng yên tâm, tôi và các cầu thủ vẫn tập trung tối đa cho mục tiêu và đội tuyển Việt Nam luôn nỗ lực hết mình."

    Những phát ngôn nêu trên của thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đang gây bão cộng đồng mạng. Hơn ai hết, ông hiểu rõ bản thân đã "chống lại" truyền thông và người hâm mộ.

    Ông Troussier đang tự "bắn vào chân mình"?

    Huấn luyện viên là một nghề áp lực. Công việc huấn luyện tại Việt Nam lại càng áp lực hơn bao giờ hết. Thậm chí, đặt bản thân vào bối cảnh tiếp quản công việc từ người tiền nhiệm Park Hang-seo, ông Troussier biết tầm quan trọng của việc mình được kỳ vọng và chú ý như thế nào.

    HLV Troussier đang tự bắn vào chân mình - Bóng Đá

    HLV Troussier đang "xù lông" với truyền thông và người hâm mộ?

    Kết quả không thể đến một sớm một chiều, huống hồ việc đội tuyển Việt Nam thay đổi diện mạo hoàn toàn mới. Sau nhiều năm thành công dưới thời HLV Park, bóng đá Việt Nam gần như "đập đi xây lại" với lứa cầu thủ trẻ, bên cạnh một số chiến binh kỳ cựu ở ĐTQG.

    Việc đối mặt với áp lực thường xuyên và thi thoảng có những phát ngôn "chống đỡ" trên mạng xã hội là cách phản ứng không có gì mới mẻ của các HLV nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, cách ông Troussier phản ứng với áp lực hiện tại là "dao hai lưỡi" mà phần thiệt nhiều hơn.

    Đúng là người hâm mộ Việt Nam sau thời HLV Park Hang-seo với những thành công vang dội lại càng thích bóng đá chiến thắng và thành tích hơn, nhưng sau cùng điều đọng lại vẫn là sự cống hiến của các cầu thủ mang trên mình ngực áo cờ đỏ sao vàng.

    HLV Troussier đang tự bắn vào chân mình - Bóng Đá

    Ông Troussier cần tĩnh lặng, cố gắng tạo kết quả hơn là những phát ngôn "lẫy" trên mạng xã hội

    Ông Troussier nói rằng phần đông người hâm mộ phản ứng với thành tích của đội tuyển, và 80% trong số đó muốn ông bị sa thải là điều đánh động tâm lý của người hâm mộ và giới truyền thông. Bởi cách làm này thiếu hợp lý và "không khéo". Điều mà cựu HLV đội tuyển Nhật Bản nên làm là im lặng, tập trung vào chuyên môn của mình và chứng minh thành quả theo thời gian.

    Nhiều viện dẫn cho việc có lẽ HLV Troussier đã tiếp cận được nguồn tin tiêu cực từ một số luồng phản ứng trái chiều về đội tuyển Việt Nam, nhưng trên hết là HLV trưởng, ông cần chịu trách nhiệm trước mọi việc.

    Giờ đây, khi công khai nói người hâm mộ chẳng "ưa" gì mình, phải chăng ông đang tự "bắn vào chân" dù thời hạn làm việc chưa đủ lâu để chứng minh thành quả?

    (Bạn đọc: Minh Trí)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:27 21/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...