MỚI NHẤT :
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • HLV Troussier: Chúng tôi rất thất vọng; NHM ĐNÁ bất ngờ khen U22 Việt Nam

    19:59 Thứ bảy 13/05/2023 | 1

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam đã không thể bảo vệ tấm HCV sau thất bại trước Indonesia tại bán kết SEA Games 32.

    HLV  Troussier: Chúng tôi rất thất vọng

    Trả lời họp báo sau thất bại đáng tiếc trước U22 Indonesia, HLV Philippe Troussier không giấu sự thất vọng: "Chúng tôi thất vọng với kết quả này. Chúng tôi bị dẫn trước 2 lần nhưng đều gỡ hòa. Các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh thông qua việc ghi bàn. Việc để thua phút cuối, tôi phải nói, đội hình của chúng ta rất trẻ, nhiều cầu thủ U20 nên chưa có nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh. Tôi nghĩ chúng ta đã phải trả giá để có những bài học kinh nghiệm".

    Bài tin 13.5 - Bóng Đá

    U22 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc trước U22 Indonesia. Ảnh: Vietnamnet.

    "Tôi không trách cứ các cầu thủ. Họ đã cố gắng hết sức và tuân thủ đấu pháp. Tôi tin rằng, thế hệ cầu thủ này hoàn toàn có tiềm năng. Nếu tiếp tục cố gắng và được đầu tư trong tương lai, các cầu thủ sẽ thi đấu tốt hơn", nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

    CĐV Indonesia mỉa mai U22 Việt Nam

    Chiến thắng của đội nhà trước U22 Việt Nam khiến các CĐV Indonesia vô cùng phấn khích. Một tài khoản bình luận: "Chúc mừng Indonesia, 1 trận đấu thực sự quá xứng đáng. Các bạn phải mạnh mẽ hơn nữa sau trận thắng này và tiến vào trận chung kết để giành được tấm huy chương vàng". Bình luận khác cho hay: "Cuối cùng chúng ta đã hạ gục được U22 Việt Nam".

    Cũng rất nhiều ý kiến tỏ ra mỉa mai U22 Việt Nam"Các cầu thủ của Việt Nam thật sự rất giỏi khiêu khích. Tiếc là những cầu thủ của U22 Indonesia quá dễ kích động". Hay: "Hãy tìm kiếm tài khoản instagram của trọng tài và cầu thủ khiến chúng ta phải nhận thẻ đỏ đó đi".

    HLV Indonesia: U22 Việt Nam chơi rất mượt mà

    Việc đánh bại U22 Việt Nam và tiến vào trận chung kết khiến HLV Indra Sjafri rất vui mừng. Trả lời họp báo sau trận, ông cho biết: "Tạ ơn chúa khi chúng tôi đã giành được chiến thắng. Đây rõ ràng là một trận đấu quá khó khăn với chúng tôi khi bàn thắng ấn định chiến thắng chỉ được ghi ở phút cuối cùng. Toàn đội đã phải rất nỗ lực khi phải chơi với 10 người từ phút 60 của trận đấu. Nhưng rồi chúng tôi vẫn ghi bàn và giành được chiến thắng".

    Bài tin 13.5 - Bóng Đá

    HLV Indra Sjafri tôn trọng ông Troussier. Ảnh: PSSI.

    HLV Indra Sjafri cũng thể hiện sự tôn trọng với người đồng nghiệp Philippe Troussier: "Ông Troussier là một HLV rất đáng trân trọng. Ở trận đấu này, ông ấy đã có những sự điều chỉnh chi tiết để giúp U22 Việt Nam thi đấu rất mượt mà. Dù để thua, tuy nhiên họ đã khiến cho chúng tôi phải khổ sở trong suốt 90 phút. Tôi tin rằng HLV Troussier sẽ giúp bóng đá Việt Nam tạo nên một thế hệ đội tuyển mới chất lượng".

    NHM ĐNÁ bất ngờ khen U22 Việt Nam

    Dù thua Indonesia nhưng U22 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen từ các CĐV ĐNÁ. Trên diễn đàn  Asean Football, một NHM cho hay: "Mặc dù cầu thủ U22 Indonesia được đào tạo thời gian dài và thường xuyên được lên ĐTQG, nhưng chất lượng của cầu thủ U22 Việt Nam vẫn tốt hơn rất nhiều cả về kỹ thuật và khả nâng phối hợp".

    Bài tin 13.5 - Bóng Đá

    U22 Việt Nam nhận được lời khen từ các CĐV ĐNÁ. Ảnh: Vietnamnet.

    Một NHM khác bình luận: "U22 Việt Nam hoàn toàn áp đảo trận đấu này, trong khi U22 Indonesia được gia tăng sức mạnh từ đội tuyển quốc gia, trong khi Việt Nam không cần điều đó". Hay: "Sự thông minh của cầu thủ Thái Lan và Việt Nam vẫn tốt hơn cầu thủ Indonesia".

    Chuyên gia: U22 Việt Nam quá nôn nóng

    Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển chỉ ra rằng, sự nóng vội đã khiến U22 Việt Nam thua trận trước Indonesia. Trả lời VTCNews, ông nói: “Tôi nghĩ bóng đá là như vậy. Chúng ta có lợi thế hơn người, có nhiều điều kiện chiến thắng hơn. Nhưng các cầu thủ còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, chưa nắm bắt được tình huống diễn ra. Nếu còn 2 phút chúng ta không cần dâng lên tấn công làm gì, chấp nhận cầm bóng chơi để kéo dài trận đấu sang hiệp phụ. Lúc ấy ta với lợi thế hơn người, cục diện trận đấu có thể khác đi. Đây là bài học xương máu cho chúng ta”.

    "Ta đâu cần vội vàng để dâng lên, khi lùi về làm sao còn sức nữa. 4 cầu thủ áo trắng để một cầu thủ U22 Indonesia lách người rồi dứt điểm. Bài học hôm nay sẽ còn lưu lại cho những lứa trẻ sau này. Chúng ta đã quá mải mê hút vào tấn công. Những cú sút cũng rất vội vàng. Tôi cho rằng các cầu thủ còn quá non kinh nghiệm”, ông Nguyễn Sỹ Hiển nói thêm.

    Hữu Danh | 19:29 13/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...