MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • HLV Troussier chỉ trích truyền thông Việt Nam; CĐV đòi giải tán ĐT Trung Quốc

    05:13 Thứ tư 24/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Cả đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc đều đang vấp phải làn sóng chỉ trích lớn từ các cổ động viên lẫn giới truyền thông vì thành tích kém cỏi tại Asian Cup 2023.

    Tuyển Việt Nam là đội bóng yếu

    Đó là lời nhận xét của tờ News Nate (Hàn Quốc) trong bài viết gần đây sau thất bại của ĐT Việt Nam trước Indonesia tại Asian Cup 2023 với tiêu đề: "Tôi nhớ phép thuật của HLV Park Hang Seo. Kể từ khi ông không còn dẫn dắt, ĐT Việt Nam đang dần trở thành một đội bóng yếu". Tác giả bình luận: "Trước khi bị Indonesia loại, ĐT Việt Nam lập thành tích vào tứ kết lần đầu tiên sau 12 năm ở giải đấu trước đó là Asian Cup 2019. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, họ đã thể hiện phong độ cực kỳ ổn định và nổi lên như chú ngựa ô ở châu Á. Sau đó, Việt Nam vô địch SEA Games 2019 lần đầu tiên trong lịch sử của mình, sau 60 năm".

    Tin VN  - Bóng Đá

    Báo Hàn Quốc chê ĐT Việt Nam sau trận thua Indonesia. Ảnh: VFF.

    "Năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup và thậm chí còn giành 1 chiến thắng. HLV Park Hang-seo đã biến bóng đá Việt Nam từ vùng ngoại vi trở thành cường quốc của khu vực Đông Nam Á và là ngựa ô châu Á. Mới đây Việt Nam đã phải cúi đầu trước Indonesia. Bóng dáng của đội tuyển số 1 Đông Nam Á không thấy đâu cả. Huyền thoại vào tứ kết Asian Cup năm 2019 đã tan biến như ảo ảnh. ĐT Việt Nam không có phép thuật của HLV Park Hang-seo không còn là chính mình", tờ News Nate khép lại.

    CĐV đòi giải tán ĐT Trung Quốc

    ĐT Trung Quốc vừa khép lại vòng bảng Asian Cup 2023 bằng thất bại 0-1 trước Qatar, qua đó đứng trước nguy cơ lớn phải chia tay giải đấu với chỉ 2 điểm, xếp thứ 3. Chứng kiến điều này, nhiều CĐV của đất nước tỷ dân đã không giữ được bình tĩnh. Một bình luận cho hay: "Quên đi, hãy giải tán đi, không còn ĐTQG nào nữa, nhìn xấu hổ quá. Thay vào đó hãy đóng góp tiền lương của họ cho đất nước. Họ có xứng đáng được hưởng mức lương cao như vậy không?"

    Tin VN  - Bóng Đá

    Trung Quốc thất bại trước Qatar tại Asian Cup 2023. Ảnh: Vietnamnet.

    Một NHM khác viết: "Tuyển Trung Quốc có thể giải tán từ hôm nay để trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ sau họ! Thật xấu hổ khi chúng ta thậm chí không thắng nổi đội hình dự bị của Qatar, họ còn tệ hơn cả những cầu thủ nghiệp dư". Hoặc: "Phải có một cuộc đại tu toàn diện, có ích gì khi thi đấu ở Asian Cup mà không ghi được một bàn thắng nào và thậm chí không vượt qua được vòng bảng?".

    Sao Việt kiều ghi bàn tại châu Âu

    Mới đây, nhân tố Việt kiều từng được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội U23 Việt Nam Andrej Nguyễn An Khánh đã tiếp tục tỏa sáng tại CH Czech trong màu áo U19 Sigma Olomouc. Cầu thủ sinh năm 2005 đã ghi bàn thắng trong trận đấu gặp MSK Zilina.

    Andrej Nguyễn An Khánh đã đóng góp một trong 2 bàn thắng cho U19 Sigma Olomouc giúp đội nhà dẫn trước MSK Zilina với tỷ số 2-1 tới giữa hiệp 2. Tuy vậy, sau đó, đội bóng của ngôi sao 19 tuổi không thể giữ được chiến thắng khi để đối phương san bằng cách biệt.

    HLV Troussier chỉ trích truyền thông Việt Nam

    "Đối mặt với những phản ứng của truyền thông là một phần công việc của tôi. Tôi hiểu được điều này. Truyền thông Việt Nam phản ứng theo cảm xúc như người hâm mộ. Họ không nhìn vào những gì chúng tôi đã làm trong 8 tháng qua", huấn luyện viên Philippe Troussier trả lời trong buổi họp báo trước trận đấu gặp đội tuyển Iraq.

    "Nhìn nhận chung về tinh thần thi đấu và các yêu cầu mà BHL đề ra thì tôi hài lòng về các cầu thủ khi họ còn rất trẻ. Tôi chấp nhận những lời chỉ trích hướng về phía tôi. Tuy nhiên rất nhiều sự chỉ trích về các cầu thủ của tôi, những người đã nỗ lực hơn 200% khi tập luyện và thi đấu thì tôi khó lòng chấp nhận. Tôi chịu trách nhiệm về kết quả, kể cả sai số cá nhân của các cầu thủ".

    Tuyển Việt Nam là đội bóng yếu; CĐV đòi giải tán ĐT Trung Quốc - Bóng Đá

    HLV Troussier bảo vệ cầu thủ ĐT Việt Nam.

    Vị 'Phù thủy trắng' cũng bày tỏ quyết tâm cùng ĐT Việt Nam thi đấu thật tốt trước Iraq vào tối ngày 24/11: "ĐT Việt Nam đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua trước Nhật Bản và Indonesia. Tuy nhiên chúng tôi có 2 lý do chính để các cầu thủ quyết tâm thi đấu trước Iraq dù đã hết cơ hội đi tiếp. Đầu tiên là bảo vệ danh dự và màu cờ sắc áo, hình ảnh bóng đá Việt Nam ở cấp độ châu lục. Thứ hai, trận đấu gặp Iraq sắp tới sẽ là nền tảng quan trọng cho VL World Cup 2026. Mặc dù chúng tôi đã để thua 2 trận đấu nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần dám chơi bóng, đặc biệt là ở hiệp 2 trận Indonesia khi họ đã không bỏ cuộc đến giây phút cuối cùng".

    HLV Iraq: "Tôi biết ĐT Việt Nam cũng muốn thắng"

    Phát biểu trước màn đọ sức cùng ĐT Việt Nam, HLV Jesus Casas của Iraq cho hay: "Dù Iraq đã đi tiếp nhưng mọi trận đấu ở Asian Cup đều khó khăn. Chúng tôi cần chứng tỏ màn trình diễn tốt nhất của mình. Tôi nghĩ ĐT Việt Nam cũng muốn thắng trận đấu này".

    Chiến lược gia của ĐT Iraq cũng bày tỏ sự tôn trọng trước Việt Nam: "Tôi tôn trọng đối thủ của mình. Chúng tôi cần thể hiện lối chơi của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là đánh bại ĐT Việt Nam. Dư luận nói về trận thắng của Iraq trước Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2026, nhưng hiện tại Asian Cup là một giải đấu khác. Tôi tôn trọng họ ngang những đội bóng như Nhật Bản hay Hàn Quốc".

    Iraq mất người trước ngày đấu Việt Nam

    Đoàn quân HLV Jesus Casas sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Aymen Hussein trong màn đối đầu cùng ĐT Việt Nam ở lượt trận cuối cùng bảng D, Asian Cup 2023 vì chấn thương bắp chân. Đây là cầu thủ đã ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng 2-2 của đại diện Trung Đông trước Nhật Bản ở lượt trận thứ 2.

    Tuy vậy, với việc đã giành vé vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng việc thiếu vắng  Aymen Hussein cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới kế hoạch của HLV Jesus Casas. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng và cả Trương Tiến Anh.

    Danh Nguyễn | 04:43 24/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...