MỚI NHẤT :
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • HLV Troussier: 4 tháng, các tuyển thủ chỉ được đá 4 trận V-League

    17:26 Thứ bảy 11/03/2023

    Giải thích việc tuyển Việt Nam chỉ hội quân 4 ngày, ông Philippe Troussier khẳng định mình muốn cầu thủ dành nhiều thời gian hơn cho cấp CLB và V-League.

    “Hôm nay là ngày kết thúc đợt hội quân tập trung đội tuyển quốc gia đầu tiên trong năm 2023, kết thúc đợt hai hội quân tuyển U23. Thực tế là tuyển quốc gia vừa có đợt tập trung dài cho AFF Cup, giải đấu mà đội đi sâu vào chung kết. Bởi vậy, tôi quyết định dành ưu tiên cho họ ở môi trường CLB”, ông Troussier chia sẻ với báo giới chiều 11/3.

     - Bóng Đá

    HLV trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ về tình hình tuyển Việt Nam sau 4 ngày tập trung. Ảnh: Minh Chiến.

    Trước đó, tuyển Việt Nam hội quân hôm 8/3 và trở về CLB ngày 11/3. Đội chỉ có 4 ngày ở cùng nhau, trải qua 5 buổi tập. Ông Troussier khẳng định: “Không, tôi không thấy có bất lợi nào khi đội tuyển không có hoạt động dài hơn. Thứ nhất, tuyển Việt Nam không hoạt động trong dịp FIFA Day tháng 3 vì trận chính thức đầu tiên của tuyển năm nay chỉ đến vào tháng 11. Và chúng ta vẫn còn các quãng FIFA Day khác ở tháng 6, 9 và 10”.

    “Thứ hai, đội tuyển có 3 tháng tập trung cho AFF Cup dưới thời ông Park Hang-seo. Họ cần một quãng nghỉ khỏi cường độ cao, làm mới mình, tìm được vị trí chính thức tại CLB. Nếu tôi chỉ là HLV trưởng đội tuyển (mà không huấn luyện U23 - PV), tôi sẽ tận dụng tháng 3 để có thêm thời gian làm quen với học trò. Nhưng tôi nhấn mạnh là không cần vội vàng đâu. Điều quan trọng với tôi là họ được trở về CLB. Các cầu thủ có chia sẻ với tôi rằng họ chỉ được đá 4 trận V-League rồi lại nghỉ một quãng dài. Tôi muốn cầu thủ được thi đấu ổn định chứ không phải 4 tháng chỉ đá 4 trận trong nước. Cùng thời gian ấy, các cầu thủ châu Âu có thể đá 40 trận rồi”, chiến lược gia người Pháp giải thích cụ thể.

    Nói về mục tiêu xa hơn tới World Cup 2026, ông Troussier bày tỏ: “Vị trí hiện tại của chúng ta là top 16 châu Á và 95 thế giới. Ta phải hiểu rằng chỉ khoảng 40 đội mạnh nhất thế giới và 8 đội mạnh nhất châu Á được dự giải thôi. Nhưng với tiềm năng của lứa cầu thủ hiện tại, dù còn quá sớm để khẳng định họ sẽ thành công trong tương lai, cá nhân tôi thấy thực sự tự tin”.

    “Hướng tới mục tiêu đó, có hai việc ta có thể làm. Một là nâng cao tính cạnh tranh và nhịp thi đấu cho nhóm tuyển thủ Việt Nam bằng cách duy trì V-League. Tôi hy vọng trong tương lai, cầu thủ Việt Nam có thể chơi 45-50 trận V-League một mùa và giải quốc nội có thể kéo dài tới 10 tháng”.

    “Thứ hai, tuyển Việt Nam cần tìm các đối thủ giao hữu mạnh hơn trong top 50, 60 FIFA. Các trận đấu kiểu đó sẽ giúp họ trưởng thành nhanh hơn”, cựu HLV tuyển Nhật Bản phân tích.

    Sáng nay (11/3), tuyển Việt Nam tập buổi cuối trước khi các cầu thủ trở về CLB để chuẩn bị cho V-League. U23 Việt Nam cũng hoàn thành giai đoạn tập huấn thứ hai đồng thời tiếp nhận thêm 4 cầu thủ U20.

    Đội sẽ tiếp tục tập luyện trước khi lên đường đi Qatar dự Doha Cup từ 20/3 tới 28/3. Giải đấu có sự tham dự của 10 đội U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Saudi Arabia, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. U23 Việt Nam sẽ gặp Iraq vào ngày 23/3 và gặp UAE vào ngày 26/3 ở vòng bảng.

    Thanh Hà | 15:55 11/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...