MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • HLV Tite bị cướp

    07:31 Chủ nhật 25/12/2022

    Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil cho biết bị cướp đồ khi đi dạo trên bãi biển cùng vợ.

     - Bóng Đá

     HLV Tite từ chức dẫn dắt tuyển Brazil hôm 10/12. Ảnh: Reuters.

    Globo đưa tin HLV Tite đã bị cướp hồi đầu tuần khi đang đi dạo cùng vợ trên lối đi bộ của bãi biển Barra da Tijuca, thuộc khu vực phía tây của Rio de Janeiro. Kẻ cướp đã đi xe đạp, giật vòng cổ của Tite. Một người đi ngang qua cố gắng giúp Tite chặn tên trộm nhưng bất thành.

    Nhà cầm quân sinh năm 1961 phủ nhận rằng tên cướp quát mắng ông về màn trình diễn của Brazil tại World Cup 2022 trong lúc diễn ra vụ cướp. HLV Tite đã có thói quen đi dạo trên bãi biển Barra kể từ khi tiếp quản tuyển Brazil năm 2016.

    Ông Tite từ chức dẫn dắt tuyển Brazil sau thất bại trước Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2022. "Nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc. Tôi đã nói về quyết định này cách đây hơn một năm và tôi không phải là kẻ nói hai lời. Chúng tôi vừa trải qua một thất bại đau đớn, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Ngay cả khi đội tuyển giành chiến thắng, tôi cũng sẽ từ chức", HLV Tite nói.

    Nhà cầm quân sinh 61 tuổi đã dẫn dắt tuyển Brazil ở hai kỳ World Cup gần nhất nhưng đều không thể vượt qua vòng tứ kết. Tại giải đấu cách đây 4 năm, Brazil thua Bỉ 1-2. Đến giải đấu trên đất Qatar, "Selecao" thua Croatia 2-4 ở loạt luân lưu cân não.

    Tite dẫn dắt tuyển Brazil thi đấu 81 trận, trong đó thắng 60 trận, hòa 15 trận và thua 6 trận. Danh hiệu duy nhất ông có được cùng đội tuyển quê nhà là chức vô địch Copa America năm 2019.

    UOL cho biết HLV Tite sống ẩn dật cùng gia đình ở Rio kể từ sau thất bại World Cup. Ông đã nhận được 5 lời đề nghị nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định tương lai.

    Duy Minh | 06:00 25/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...