MỚI NHẤT :
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • HLV Thái Lan tuyên bố thắng Malaysia vào chung kết AFF Cup

    10:48 Thứ ba 10/01/2023

    HLV Mano Polking tự tin tuyển Thái Lan sẽ đánh bại Malaysia để vào chung kết AFF Cup 2022 gặp tuyển Việt Nam.

    "Chúng tôi thua Malaysia 0-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, nhưng lượt về được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của đông đảo CĐV. Hy vọng sự tiếp lửa từ khán đài giúp cho các cầu thủ có thêm sức mạnh để giành chiến thắng.

    Mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, vì thế toàn đội sẽ thắng ở trận đấu tới. Malaysia không dễ mắc sai lầm trong trận đấu như này, nhưng tôi nhắc lại rằng chắc chắn tuyển Thái Lan sẽ vào chung kết", HLV Mano Polking mở lời trong buổi họp báo trước trận tái đấu Malaysia.

    HLV Thái Lan tuyên bố thắng Malaysia vào chung kết AFF Cup - Bóng Đá

    HLV Mano Polking tự tin thắng ngược Malaysia ở trận lượt về. 

    "Cảm ơn Hội CĐV Thái Lan đã mua vé để vào kín sân trận đấu với Malaysia. Các CĐV là cầu thủ thứ 12, hy vọng sẽ giúp chúng tôi có nhiều sức mạnh, còn đối thủ bị áp lực", HLV Mano Polking nói thêm về sự quan trọng của yếu tố sân nhà.

    "Tôi chỉ muốn tập trung vào sự chuẩn bị của tuyển Thái Lan. Vấn đề Malaysia có ghi bàn hay không ghi bàn thì cũng không quan trọng. Chúng tôi cần chơi như ở trận lượt đi nhưng phải ghi được bàn thắng", HLV người Đức cho biết.

    Cuối cùng, HLV Mano Polking nói tới việc ở trận lượt đi các cầu thủ Malaysia đã chơi câu giờ nhưng trọng tài làm ngơ. Bên cạnh đó, một số cầu thủ Thái Lan gặp chấn thương chưa rõ khả năng ra sân ở trận lượt về.

    Trong khi đó, HLV Kim Pan Gon của Malaysia cho biết: "Vô địch AFF Cup là một mục tiêu quan trọng khi tôi nhận lời dẫn dắt ĐTQG Malaysia. Ở trận lượt về, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần nói nhiều mà hãy xem kết quả. Còn với trọng tài, tôi luôn tôn trọng và không muốn bình luận về họ.

    HLV Thái Lan tuyên bố thắng Malaysia vào chung kết AFF Cup - Bóng Đá

    HLV Kim Pan Gon của Malaysia.

    Dù Malaysia thắng ở trận lượt đi nhưng không phủ nhận Thái Lan là đội bóng mạnh, có thứ hạng cao hơn, cầu thủ giỏi. Lối chơi của Malaysia là kiểm soát bóng, tuy nhiên còn phụ thuộc vào chiến thuật của đối thủ. Cá nhân tôi có một kế hoạch. Nếu kế hoạch này thất bại, tôi luôn có phương án hai, kế hoạch ba. Tôi tự hào vì các cầu thủ có thể làm đúng kế hoạch mà tôi đưa ra".

    Trận đấu giữa tuyển Thái Lan vs Malaysia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 10/1 trên SVĐ Thammasat.

    Đại Nam | 08:36 10/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...