MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV Thái Lan: 'Thắng 4-0 là không tưởng'

    22:20 Thứ tư 29/12/2021

    Ông Alexandre Polking dùng từ "không tưởng" để mô tả màn trình diễn của Thái Lan trong thắng lợi 4-0 trước Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020 tối 29/12.

    "Các cầu thủ Thái Lan đã thể hiện một màn trình diễn không tưởng khi thắng 4-0. Chiến thắng này vượt quá mọi sự kỳ vọng của tôi so với lúc chuẩn bị", HLV Alexandre Polking chia sẻ sau chiến thắng 4-0 của Thái Lan.

    Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với Indonesia, tuyển Thái Lan ra sân với 7 thay đổi về nhân sự so với bán kết lượt về gặp Việt Nam. Dù vậy, lực lượng có nhiều cầu thủ dự bị của họ vẫn dễ dàng đè bẹp Indonesia. Bốn bàn của Thái Lan được ghi bởi Chanathip Songkrasin (cú đúp), Supachok Sarachart và Bordin Phala.

    Giải thích cho các quyết định nhân sự, ông Polking nói: "Tôi phải thay rất nhiều người vì tuyển Thái Lan chỉ có 2 ngày nghỉ sau trận bán kết lượt về. Tôi đã hơi lo sợ với sự thay đổi liều lĩnh đó, nhưng các cầu thủ đã chơi quá tốt. Tôi rất hạnh phúc khi có thể nói Thái Lan đã chạm một tay vào cúp vô địch".

    "Nhưng tôi cần phải nhắc lại một lần nữa là Thái Lan mới chỉ chạm một tay vào chức vô địch, chúng tôi vẫn còn một trận lượt về", HLV người Brazil nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

    Tuyển Thái Lan dẫn trước Indonesia từ rất sớm với pha lập công của Chanathip.

    Vinh quang của Thái Lan ở giải năm nay có vai trò không nhỏ của Nualphan Lamsam. Nữ tỷ phú Thái Lan quyền lực đã đóng góp rất nhiều ở hậu trường để cầu thủ "Voi chiến" tập trung toàn tâm toàn ý cho giải đấu.

    Ông Polking nói: "Tôi cảm ơn bà trưởng đoàn rất nhiều. Bà ấy là người phụ nữ quyền lực, có nhiều mối quan hệ, đã hỗ trợ mọi thứ cho đội tuyển. Việc Thái Lan có thể mang những cầu thủ tốt nhất đến giải đấu này là nhờ tiếng nói của bà ấy đối với các CLB hàng đầu Thai League".

    Cầu thủ Thái Lan được quan tâm đặc biệt trước trận này là thủ môn Kawin Thamsatchanan. Cha anh qua đời vì bệnh nặng chỉ vài giờ trước chung kết.

    Cựu HLV CLB TP.HCM nói về người học trò: "Tôi cho Kawin vào sân vì bố anh ta mới qua đời, tôi muốn trao cho anh ta cơ hội và những kỷ niệm đẹp. Tôi không hề tỏ ý thiếu tôn trọng tới tuyển Indonesia. Khi tỷ số an toàn, tôi cần trao cơ hội thi đấu cho nhiều người nhất có thể".

    Ông thầy 45 tuổi kết thúc cuộc họp báo bằng lời nhắc thận trọng gửi tới học trò: ""Tôi nhắc lại lần nữa, mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Đến những đội bóng mạnh hàng đầu và những cầu thủ hay nhất thế giới cũng còn thua trận lượt về dù đã thắng ở lượt đi. Chúng tôi cần nghỉ ngơi để hồi phục và chơi tốt nhất có thể ở trận tới. Mục tiêu của Thái Lan là không cho Indonesia cơ hội để lật ngược thế cờ".

    Trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra ngày 1/1/2022 trên SVĐ Quốc gia Singapore.

     - Bóng Đá

    Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng với những thống kê áp đảo ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

     - Bóng Đá

     Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking nhiều khả năng sẽ ăn mừng năm mới với chức vô địch bóng đá Đông Nam Á. Đồ họa: Minh Phúc.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 21:15 29/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...