MỚI NHẤT :
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • HLV Thái Lan: 'Chúng tôi sẽ đánh bại Việt Nam!'

    18:21 Thứ tư 22/12/2021

    HLV Mano Polking tự tin khẳng định Thái Lan sẽ phô diễn hết sức mạnh trong hai trận bán kết AFF Cup 2020 gặp Việt Nam.

    "Đây là trận đấu lớn trong khu vực, trận đấu hấp dẫn của giải đấu. Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch và có hai lần lên ngôi. Song, tuyển Thái Lan rất tự tin và sẵn sàng cho hai trận bán kết", HLV Mano Polking mở đầu.

    Ở trận gặp Singapore cuối vòng bảng, HLV Polking chủ động cho các trụ cột nghỉ ngơi nhưng vẫn thắng đối thủ 2-0. Nói về việc giữ sức cho vòng bán kết, chiến lược gia người Đức cho biết: "Chúng tôi biết chất lượng đội hình của mình. Tôi tin tưởng ở các học trò. Những cầu thủ đá ở trận gặp Singapore có thể kiểm soát được trận đấu.

    Chúng tôi không có đội A hay đội B. Các cầu thủ không tập cùng nhau trong thời gian dài nên việc chơi cùng nhau rất quan trọng. Tôi muốn thấy họ chơi cùng nhau trong một trận đấu như thế nào. Tôi rất hài lòng vì tất cả đều thể hiện tốt".

     - Bóng Đá

    HLV Mano Polking.

    Đánh giá về trận gặp tuyển Việt Nam ở bán kết, HLV trưởng tuyển Thái Lan nhấn mạnh: "Tất nhiên là chúng tôi chơi tấn công. không lý do gì để tôi thay đổi triết lý của mình. Tôi biết Việt Nam mạnh trong khâu chuyển đổi trạng thái và sẽ cố gắng phòng ngự thật tốt".

    "Cả hai đội đều chịu áp lực. Với Việt Nam, họ đang là đương kim vô địch, còn Thái Lan từng 5 lần lên ngôi, người hâm mộ rất mong chờ chúng tôi đăng quang. Tới giai đoạn này, chúng tôi phải nỗ lực hết sức", HLV Mano Polking nói tiếp.

    HLV Mano Polking đánh giá cao về hàng thủ của Việt Nam khi chưa để thủng lưới sau 4 trận vòng bảng: "Rất khó để đánh bại Việt Nam. Các đội bóng khác dù cố hết sức vẫn không thể chọc thủng lưới họ. Nhưng Thái Lan đã ghi bàn trong mọi trận đấu vòng bảng. Quan trọng là chúng tôi cần phải bình tĩnh, cẩn trọng khi họ phản công.

    HLV Park Hang Seo thường dùng 3 trung vệ, đôi khi chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Hàng tiền vệ hỗ trợ tốt cho hàng thủ, bên cạnh lực lượng có chiều sâu.

    Dù vậy chúng tôi cũng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và sẽ tìm ra giải pháp tấn công, khai thác điểm yếu để đánh bại họ. Tôi rất háo hức chờ xem chiến thuật của mình hiệu quả ra sao trước Việt Nam".

     - Bóng Đá

    Thái Lan sở hữu hàng công rất mạnh.

    HLV Mano Polking thừa nhận ông chưa có nhiều thời gian làm việc ở CLB TP.HCM nên đây không phải là một lợi thế. 

    Tuy nhiên, chiến lược gia này cho rằng ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 giúp Việt Nam có chút ít lợi thế khi giải VĐQG bị hoãn, các cầu thủ dành thời gian tập trung cùng nhau trên đội tuyển quốc gia nhiều hơn, từ đó hiểu nhau hơn. 

    Cuối cùng, thuyền trưởng tuyển Thái Lan mong có lần đầu tiên thắng Việt Nam: "Luôn có lần đầu tiên cho mọi thứ. Thái Lan sẽ chơi ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi chiến đấu hết mình để hoàn thành mục tiêu".

    Huy Phong - Vietnamnet.vn | 12:45 22/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...