MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Tây Ban Nha không muốn né Brazil ở tứ kết

    08:54 Thứ năm 01/12/2022 | 1

    HLV Luis Enrique cho rằng mục tiêu của tuyển Tây Ban Nha là có được những kết quả tốt nhất và không muốn né tránh đội tuyển nào tại World Cup 2022.

    HLV Tây Ban Nha không muốn né Brazil ở tứ kết - Bóng Đá

     Tây Ban Nha sẵn sàng chạm trán bất kỳ đối thủ nào ở World Cup. Ảnh: Reuters.

    "Bạn luôn muốn mình dẫn đầu bảng khi sở hữu một tập thể mạnh trong tay. Theo lý thuyết, chúng tôi sẽ gặp đội nhì bảng F nếu giành vị trí nhất bảng, đúng không nhỉ? Sau đó, đối thủ của Tây Ban Nha ở tứ kết có thể là Brazil. Điều đó thật tuyệt. Trong thể thao, bạn không được phép dự tính quá nhiều. Để vô địch World Cup, chúng tôi phải đánh bại mọi đối thủ. Đó là những gì chúng tôi sẽ cố gắng làm", HLV Enrique chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 30/11 (giờ Hà Nội).

    Khi được hỏi về việc xoay tua đội hình ở trận gặp Nhật Bản vào rạng sáng 2/12 (giờ Hà Nội), HLV Enrique cho biết: "Tôi có vài ý tưởng. Bất kỳ ai ra sân cũng phải chơi hết mình vì họ đều ở đẳng cấp cao. Tây Ban Nha sẽ có đội hình xuất phát với 11 cầu thủ quyết tâm cao độ để đánh bại Nhật Bản".

    Một chiến thắng trước Nhật Bản sẽ giúp Tây Ban Nha giành vị trí nhất bảng E. Khi đó, đối thủ của "La Roja" ở vòng 16 đội là đội nhì bảng F (hiện tại là Morocco). Trước lượt trận thứ ba, Morocco có cùng 4 điểm với Croatia nhưng thua hiệu số (+2 so với +3).

    Ở bảng G, Brazil có vé đi tiếp sớm một lượt trận sau chiến thắng 1-0 trước Thụy Sĩ hôm 28/11. Đội chỉ cần một trận hòa ở lượt cuối gặp Cameroon là chắc suất đầu bảng. Khi đó, đối thủ của thầy trò HLV Tite ở vòng 16 đội là đội nhì bảng H (hiện tại là Ghana).

    Hôm 28/11, trong một buổi giao lưu trực tuyến, HLV Enrique thừa nhận đã hẹn tuyển Đức của Hansi Flick ở chung kết World Cup 2022. "Chúng tôi đã hẹn sẽ gặp lại nhau vào 18/12, ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2022. Chúng tôi ở cùng bảng đấu nên khả năng gặp nhau ở trận chung kết hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi hy vọng dự đoán của mình sẽ thành sự thật. Tây Ban Nha gặp Đức là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất World Cup năm nay. Đức là đội tuyển có khả năng vào chung kết và lên ngôi vô địch”, cựu HLV Barca cho biết.

    Duy Luân | 08:30 01/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...