MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • HLV Southgate giải thích lý do không cho Foden vào sân

    10:51 Thứ bảy 26/11/2022

    HLV Gareth Southgate cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của học trò dù tuyển Anh chỉ có được trận hòa 0-0 trước Mỹ ở bảng B World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     HLV Gareth Southgate hài lòng dù tuyển Anh gây thất vọng trước Mỹ.

    "Mục tiêu là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi có 3 trận để làm điều đó", Guardian dẫn lời HLV Southgate, "Chúng tôi phải giữ bình tĩnh trong những giải đấu lớn như này. Chúng tôi đã trải qua điều tương tự trước đây".

    Nhà cầm quân 52 tuổi khẳng định: "Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều lời bàn tán ngoài kia. Nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi vẫn có thể cải thiện. Đó sẽ là mục tiêu chung của toàn đội".

    "Tôi không thất vọng với kết quả này. Tôi hài lòng với tâm lý của toàn đội. Nếu không có tâm lý vững vàng, chúng tôi có thể thua trận đấu này. Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Hai trung vệ cầm bóng rất ổn. Chúng tôi chỉ thiếu một chút tốc độ khi tiến tới 1/3 cuối sân ở trận này", ông khẳng định.

    Về lý do không sử dụng Phil Foden bất chấp "Tam sư" chơi bế tắc, HLV Southgate cho hay: "Tôi nghĩ điều quan trọng là duy trì một đội hình ổn định. Với những cầu thủ hoạt động rộng, chúng tôi bố trí Jack Grealish và Marcus Rashford thay vì Foden. Ý tưởng là Jack giữ bóng và giúp đội kiểm soát thế trận. Tốc độ của Marcus, chúng tôi nghĩ cũng là một mối đe dọa cho đối thủ".

     - Bóng Đá

     Tỏa sáng rực rỡ ở Man City mùa này nhưng Phil Foden (trái) đang bị ghẻ lạnh tại tuyển Anh với chỉ 19 phút thi đấu từ đầu World Cup.

    Southgate sau đó kết luận: "Chúng tôi cảm thấy không phù hợp khi để Foden đá ở trung lộ vì cậu ấy không chơi ở vị trí này tại CLB chủ quản".

    Theo Sportbible, Foden bắt đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ trung tâm trước khi chuyển sang đá cánh. Cầu thủ này cũng chơi tốt ở vị trí tiền đạo cho Man City mùa trước. Tổng cộng, Foden ra sân 130 trận trong sự nghiệp khi hoạt động ở trung lộ.

    Trước Mỹ, hàng công tuyển Anh có ngày thi đấu thiếu hiệu quả. Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân và không có nhiều cơ hội được tạo ra. Trận đấu trên sân Al Bayt khép lại với tỷ số hòa 0-0. Theo BBC, không đội tuyển nào có số trận hòa không bàn thắng nhiều hơn Anh trong lịch sử World Cup (12 trận).

    Hiểu Phong | 07:59 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...