MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Số phận của HAGL được định đoạt; HLV Slovacko khó chịu với Filip Nguyễn

    17:31 Thứ bảy 28/01/2023 | 2

    BongDa.com.vn CLB HAGL đã tìm được tiếng nói chung cùng Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sau cuộc họp diễn ra chiều 28/01.

    U23 Việt Nam tham dự siêu giải đấu

    Theo một số nguồn tin, U23 Việt Nam đã nhận lời tham dự Doha Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/03 đến 29/03 tới tại Qatar. Đây là giải đấu có sự góp mặt của 8 đội mạnh gồm U23 Qatar, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Croatia, U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, U23 UAE, U23 Uzbekistan. Trong khi đó, 3 quốc gia vẫn đang chờ xác nhận sẽ tranh tài là U23 Jordan, U23 Syria và U23 Tajikistan.

    tin Việt Nam chiều 28/1 - Bóng Đá

    Đã có 8 ĐT nhận lời tham dự Doha Cup 2023.

    Giải đấu được tổ chức trong giai đoạn FIFA Days nên các ĐT hứa hẹn mang đến lực lượng mạnh nhất tham dự. Với U23 Việt Nam, Doha Cup 2023 là cơ hội tốt để chúng ta tạo bước chạy đà cho SEA Games 32 hay xa hơn là Asiad 19. Nhiều khả năng, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 sẽ trực tiếp chỉ đạo.

    Xác định trọng tài bắt chính trận Siêu cúp Quốc gia

    Mới đây, Công ty Cổ Phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố danh tính vị trọng tài sẽ bắt chính tại trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội và Hải Phòng vào ngày 29/01. Theo đó, còi vàng V-League 2022 - ông Nguyễn Đình Thái sẽ là người cầm cân nảy mực.

    Hai trợ lý của ônh Đình Thái là Nguyễn Trung Hậu và Trần Duy Khánh. Trọng tài thứ tư là Nguyễn Viết Duẩn. Hiện tại, cả Hà Nội và Hải Phòng đang chuẩn bị tích cực cho cuộc đọ sức tới.

    Số phận của HAGL được định đoạt

    Vào chiều ngày 28/01, đại diện CLB HAGL đã có cuộc gặp mặt cùng Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để giải quyết những khúc mắc liên quan đến mẫu thuẩn về quyền lợi của nhà tài trợ. Theo đó, đội bóng Phố Núi vẫn sẽ tham dự V-League 2023 chứ không bỏ giải.

    HLV Slovacko khó chịu với Filip Nguyễn; U23 Việt Nam tham dự siêu giải đấu - Bóng Đá

    HAGL sẽ tham dự V-League 2023. Ảnh: HAGL

    Đai diện HAGL ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Chúng tôi ngồi họp với nhau trên tinh thần hợp tác vì thành công của giải đấu, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. HAGL sẽ vẫn được quảng bá cho nhà tài trợ mới. Còn cụ thể thế nào thì sắp tới VPF sẽ có thông cáo báo chí, chúng tôi thống nhất VPF sẽ phụ trách thông tin về câu chuyện này".

    Tiến Linh chia sẻ về khả năng giành QBV

    Sau khi có tên trong danh sách 5 ứng viên rút gọn cho danh hiệu QBV Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có những suy nghĩ: "Lọt vào top 5 QBV là thành quả xứng đáng cho những người có tên trong danh sách, cơ hội chia đều 5 người, mỗi người đều có dấu ấn riêng cho CLB và ĐTQG năm qua. Ai đạt danh hiệu QBV là sự ghi nhận xứng đáng dành cho người đó”.

    tin Việt Nam chiều 28/1 - Bóng Đá

    Nguyễn Tiến Linh có nhiều cơ hội giành QBV Việt Nam 2022.

    “Trong năm vừa qua, Linh trải qua rất nhiều giải đấu ở cấp CLB, ĐTQG, có những thành công, thất bại. Quan trọng mình luôn nỗ lực hết sức. Động lực để mình thi đấu tốt đến từ gia đình, người thân, CLB và NHM bóng đá Việt Nam. Mình hy vọng có thể giữ phong độ tốt ở CLB Bình Dương và ĐTQG”, Tiến Linh nói thêm.

    HLV của Slovacko khó chịu với Filip Nguyễn

    Chia sẻ với báo chí CH Czech, HLV Martin Svedik tỏ ra khá phiền lòng về thương vụ Filip Nguyễn trở về Việt Nam khoác áo Công An Hà Nội. Nhà cầm quân của Slovacko cho biết: "Thật khó chịu khi công tác thương lượng lại diễn ra trong thời điểm này. Tôi cần tất cả phải được giải quyết sớm. Đúng là chúng tôi cần một người thay thế Filip Nguyễn nhưng toàn đội sẽ không đi chệch hướng. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là top 3".

    U23 Việt Nam tham dự siêu giải đấu; HLV Slovacko khó chịu với Filip Nguyễn; HAGL và VPF hết căng thẳng - Bóng Đá

    Filip Nguyễn chưa thể về Việt Nam thi đấu.

    Được biết, Công An Hà Nội đã trả mức phí gần 18,7 tỷ đồng Việt Nam để giải phóng hợp đồng cho người gác đền sinh năm 1992. Tuy vậy, phía Slovacko chưa đồng ý nhả người vì không tìm được thủ môn thay thế.

    U20 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho VCK U20 châu Á

    Sau kỳ nghỉ Tết Cổ truyền, U20 Việt Nam đã hội quân trở lại tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U20 châu Á. Tuy thiếu vắng nhiều trụ cột vì bận tập luyện cùng CLB tham dự V-League nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có trong tay những nhân tố quan trọng như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Bảo Long, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và thủ môn Cao Văn Bình.

    Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tiếp tục duy trì các buổi tập tại Trung tâm Bóng đá trẻ trước khi lên đường sang Saudi Arabia để tập huấn vào ngày 15/02. U20 Việt Nam sẽ tham dự VCK U20 Châu Á từ ngày 1/3 đến 18/3 và phải chạm trán Qatar, Australia và Iran tại vòng bảng.

    Hữu Danh | 17:01 28/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...