MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • HLV Singapore nói gì sau trận thắng nhọc Myanmar

    09:42 Chủ nhật 25/12/2022

    Takayuki Nishigaya, HLV tuyển Singapore thừa nhận các học trò của ông đã gặp nhiều khó khăn trong chiến thắng 3-2 trước Myanmar ở AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

     HLV Nishigaya tỏ ra lạc quan sau chiến thắng đầu tay của Singapore ở AFF Cup 2022.

    "Tôi hài lòng với kết quả này. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn vì Myanmar là một đội khó chơi. Khi bị thủng lưới, chúng tôi đã có thể vượt qua những thời khắc bất lợi và tôi tự hào về các học trò vì điều đó", HLV Nishigaya chia sẻ sau trận đấu.

    Trong trận đấu này, Singapore và Myanmar tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Cuối cùng, Shawal Anuar ấn định chiến thắng 3-2 cho "Những chú sư tử" ở phút 74.

    Để thủng lưới 2 bàn, HLV Nishigaya thừa nhận điểm yếu vẫn còn tồn tại ở tuyển Singapore. Ông nói: "Chúng tôi phải thực hiện một số phương án thay đổi chiến thuật vì chúng tôi muốn thi đấu chủ động hơn. Tất nhiên, hàng thủ là điểm yếu cần cải thiện. Chúng tôi sẽ phân tích và khắc phục tốt nhất có thể trước trận đấu tiếp theo".

    Tuy nhiên, chiến lược gia người Nhật Bản cũng lạc quan: "Đây mới là trận đầu tiên và chúng tôi vẫn còn có thể tiến bộ qua từng trận. Giải đấu này rất khó khăn với mật độ thi đấu 2 ngày/trận. Vì vậy, chúng tôi cần tập trung vào khâu hồi phục thể trạng".

    Ngoài ra, HLV Nishigaya cũng dành lời khen cho những cầu thủ có lần đầu ra sân ở AFF Cup là Zaiful, Van Huizen, Shah, Ilhan, Ryhan Stewart và Joshua Pereira. Ông chia sẻ: "Họ đã không lo lắng chút nào và tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục tiến bộ".

    Đối thủ tiếp theo của tuyển Singapore sẽ là Lào. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17h ngày 27/12.

    Nguyên Khang | 09:15 25/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...