MỚI NHẤT :
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • HLV Singapore: Chúng tôi có lợi thế sân nhà

    13:18 Thứ năm 29/12/2022

    Ông Takayuki Nishigaya tin rằng sân cỏ nhân tạo Jalan Besar sẽ là điểm tựa cho tuyển Singapore trước cuộc tiếp đón Việt Nam vào tối 30/12.

    "Chúng tôi phải tập trung cho trận đấu quan trọng vào ngày mai. Trận đấu ngày mai chúng tôi có lợi thế sân nhà và tôi hy vọng mình có một trận đấu hay trước Việt Nam", ông Takayuki Nishigaya nói về trận đấu với Việt Nam vào tối 30/12 trên sân Jalan Besar.

    "Ở trận thắng Lào 2-0, chúng tôi không thể sử dụng được nhiều cầu thủ quan trọng do nhiều lý do như thể lực, chấn thương và cũng là vì yếu tố chiến thuật. Dù sao, chiến thắng cũng là dấu hiệu tích cực cho đội. Singapore vẫn giữ nguyên tắc tập trung cho từng trận một và hy vọng kết quả tốt trước Việt Nam", nhà cầm quân người Nhật chia sẻ.

    Trở lại với trận đấu gặp Việt Nam, ông Takayuki Nishigaya cảm thấy hài lòng khi đa số các cầu thủ tốt nhất đã trở lại. Với 6 điểm có được sau 2 trận, đội bóng của ông có quyền tự tin vào cơ hội lọt vào bán kết dù họ còn trận gặp Malaysia trên sân khách ở lượt trận cuối cùng.

     - Bóng Đá

     HLV Takayuki Nishigaya không chia sẻ quá nhiều về tình hình tuyển Singapore. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ông Takayuki Nishigaya cũng không chủ quan khi cho rằng: "Chúng tôi phải xem liệu mình có thể làm được gì trước Việt Nam. Chúng tôi không có sẵn nguồn năng lượng lớn nhưng hy vọng là nhiều khán giả sẽ đến sân ủng hộ cho đội tuyển. Các cầu thủ cũng đã sẵn sàng, họ nói chuyện và hát hò cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Chúng tôi là một".

    Trong khi đó, tiền đạo Irfan Fandi dành sự tôn trọng cao cho tuyển Việt Nam: "Việt Nam là đội bóng mạnh trong từng cá nhân và nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Tập thể các bạn đã thi đấu với nhau trong thời gian dài. Tôi rất tôn trọng họ và chúng tôi cũng phải thi đấu hết mình để đối đầu họ".

    Trung vệ sinh năm 1997 tỏ ra khá tiếc khi anh trai bị chấn thương và nhiều cầu thủ khác không thể dự AFF Cup 2022. "Dù họ phải ngồi ngoài ở giải đấu này nhưng chúng tôi vẫn còn những cầu thủ khác bên cạnh. Chúng tôi đang làm tốt việc của mình và bảo vệ thành quả tiếp theo".

    Chiều 29/12, tuyển Singapore sẽ tập vào lúc 17h giờ Singapore và Việt Nam tập sau đó 60 phút trên sân Jalan Besar.

    Quang Thịnh | 12:30 29/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...