MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • HLV Shin vắng mặt khi U20 Indonesia bị gạt khỏi World Cup

    18:11 Thứ năm 30/03/2023

    HLV Shin Tae-yong đã không ở bên các cầu thủ của mình khi họ nghe thông báo về việc FIFA tước quyền chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia.

    HLV Shin vắng mặt khi U20 Indonesia bị gạt khỏi World Cup - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ U20 Indonesia không thể tham dự U20 World Cup 2023.

    Bola đưa tin HLV Shin Tae-yong đã không xuất hiện trong cuộc họp của U20 Indonesia vào hôm qua (29/3). Tất cả thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đều tới cuộc họp này. Bởi thế, việc HLV Shin Tae-yong không có mặt đã gây chú ý. Trong chùm ảnh mà Bola đăng tải về cuộc họp, không có nhà cầm quân 52 tuổi.

    Trợ lý HLV Shin Tae-yong, Nova Arianto, đã chủ trì cuộc họp. Bên cạnh đó, những trợ lý khác của HLV người Hàn Quốc là Choi In-cheol, Cho Byung-kuk, Kim Bong-soo cùng với phiên dịch viên Jeong Seok-seo đều có mặt. Trong cuộc họp nói trên, ông Nova Arianto thông báo về việc FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia.

    Nova Arianto đã rơm rớm nước mắt và khóc khi nói với toàn đội: “Tôi đã làm việc cùng với các trợ lý HLV bắt đầu từ năm 2020. Có thể, tôi không phải là cầu thủ nhưng tôi cảm thấy rất tiếc về cơ hội mà lẽ ra các bạn phải có được. Cơ hội tham dự U20 World Cup 2023 đã biến mất”.

    Trợ lý HLV Choi In-cheol cũng lấy làm tiếc khi Indonesia không thể tổ chức VCK U20 World Cup 2023. Choi In-cheol cũng đã chuyển một thông điệp từ huấn luyện viên Shin Tae-yong: “Điều này thật sự đáng tiếc. Ở trong tình cảnh hiện tại, thật sự rất khó để chấp nhận sự thật nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Các bạn vẫn còn nhiều thời gian để thi đấu. HLV Shin Tae-yong muốn các bạn phải cố gắng hơn nữa”.

    Trong khi đó, tờ Sport detik đăng tải phát biểu mới đây của HLV Shin Tae-yong về việc Indonesia mất tư cách chủ nhà ở U20 World Cup 2023: “Tôi cảm thấy đau lòng. Cũng như các cầu thủ, tôi cảm thấy đáng tiếc và mệt mỏi sau khi cố gắng chuẩn bị cho U20 World Cup trong 3 năm 6 tháng”.

    “Được dự World Cup có thể sẽ giúp bóng đá Indonesia có bước tiến đáng kể. Thật tiếc khi hy vọng và giấc mơ của các cầu thủ U20 Indonesia tan vỡ. Tôi không biết phải nói gì hơn nữa”, HLV Shin nói tiếp.

    Phó chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Zainudin Amali, đã gặp mặt các cầu thủ và ban huấn luyện U20 Indonesia tại khách sạn Sultan vào hôm nay (30/3) để động viên tinh thần. Ông Zainudin Amali khuyên HLV Shin đừng vội vàng đưa ra quyết định về tương lai trong thời điểm này và hãy chờ đợi tin tức từ ban điều hành PSSI. "Đừng đưa ra quyết định giải tán đội bóng. Hãy cho các cầu thủ tập luyện như bình thường", ông Zainudin Amali nói với HLV người Hàn Quốc.

    Nguyễn Sơn | 16:32 30/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...