MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • HLV Shin vẫn tiếc vì để thua U23 Việt Nam

    22:43 Thứ ba 10/05/2022 | 1

    Chia sẻ sau trận thắng 4-1 trước U23 Timor Leste tối 10/5, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng Indonesia lẽ ra có thứ hạng tốt hơn.

    "Chúng tôi đã theo dõi các trận khác trong bảng đấu và chứng kiến những gì xảy ra tính đến giờ phút này, thật tiếc khi chúng tôi gặp U23 Việt Nam và thua họ sớm quá", HLV trưởng Shin Tae-yong của U23 Indonesia chia sẻ sau trận thắng U23 Timor Leste tối 10/5.

    Đây là trận đấu có ý nghĩa sống còn với số phận của đội bóng xứ vạn đảo bởi ở ngày ra quân, U23 Indonesia thua chủ nhà Việt Nam 0-3. Các học trò không làm HLV Shin thất vọng khi giành chiến thắng đậm 4-1 để có 3 điểm đầu tiên tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, qua đó trở lại cuộc đua giành vé vào bán kết. Tuy vậy, HLV Shin vẫn chưa thực sự hài lòng.

     - Bóng Đá

    U23 Indonesia giành 3 điểm đầu tiên ở SEA Games 31. Ảnh: Y Kiện.

    "Tôi không hài lòng lắm về tỷ số và hiệu số bàn thắng - bại lúc này. Thứ hạng trên bảng xếp hạng hiện chưa nói lên nhiều điều, và chúng tôi cần chuẩn bị tốt hơn cho những trận tới. Chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ có sự phục vụ của Elkan Baggott tại SEA Games 31, chỉ là chưa nói cụ thể khi nào", ông Shin cho hay.

    Cựu HLV tuyển Hàn Quốc giải thích lý do rút ngôi sao Egy Maulana Vikri ra nghỉ sớm là để bảo toàn thể lực cho cầu thủ này trước những trận tới. Ngoài ra, chấn thương của Saddil Ramdani cũng không quá nghiêm trọng.

    U23 Indonesia đang đứng thứ 4 bảng A, sau U23 Việt Nam với một điểm ít hơn. Hiện 2 đội đầu bảng là U23 Myanmar (6 điểm) và U23 Philippines (4 điểm). Cả U23 Indonesia lẫn U23 Việt Nam đều có những áp lực.

    "Hai trận tới gặp U23 Philippines và Myanmar rất quan trọng. Tuy nhiên, việc tôi muốn giành bao nhiêu điểm không phải là những gì quyết định cơ hội đi tiếp của Indonesia. Điều quan trọng hơn là chúng tôi phải thích nghi với thời tiết và tình hình sân bãi cũng như lịch thi đấu. 2 tháng trước, cầu thủ U23 Indonesia không được trải nghiệm nhiều cảm giác thi đấu. Tôi hy vọng thời gian tới chúng tôi sẽ cải thiện phong độ", HLV Shin trả lời câu hỏi của Zing.

    Về phía U23 Timor Leste, đội thua 3 trận liên tiếp và chưa có điểm nào, HLV trưởng Fabio Maciel da Silva bất ngờ nói về V-League.

    "So với U23 Việt Nam hay Indonesia, chúng tôi có quá ít cơ hội để tìm được cầu thủ tài năng. 3 năm qua, cầu thủ Timor Leste không thi đấu nhiều giải. Việt Nam có V-League, Indonesia có Liga 1, Timor Leste chỉ có giải nghiệp dư, đó là thiệt thòi".

    "Cầu thủ trẻ của chúng tôi mắc lỗi là điều bình thường. Nhưng nếu những lỗi đó diễn ra trong giải vô địch quốc gia tốt, họ sẽ trưởng thành hơn trước khi bước vào SEA Games", HLV Fabio nói.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 22:09 10/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...