MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • HLV Shin: Trước khi tôi tới, Việt Nam và Thái Lan mạnh nhất Đông Nam Á

    11:02 Chủ nhật 08/01/2023

    Sau trận hòa 0-0 ở sân nhà, ông Shin Tae-yong tự tin vào cơ hội chiến thắng của tuyển Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2022 ở Mỹ Đình vào ngày mai (9/1).

    "Chúng tôi có những cơ hội cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi đến đây để chiến thắng. Các cầu thủ và toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu", HLV trưởng tuyển Indonesia chia sẻ trong buổi họp báo sáng 8/1.

    Giải thích về việc tuyển Indonesia không thể ghi bàn trước Việt Nam ở lượt đi, ông Shin nói: "Tôi đồng ý đội tuyển Việt Nam đã có tổ chức phòng ngự tốt ở trận bán kết lượt đi. Nhưng không phải vì chúng tôi không có khả năng tấn công khi Indonesia rõ ràng đã tạo ra được những cơ hội mười mươi ở trận đó".

     - Bóng Đá

     HLV Shin Tae-yong tự tin về cơ hội chiến thắng của Indonesia sau khi đã có lợi thế hòa 0-0 ở lượt đi. Ảnh: Quyết Thắng.

    Chia sẻ về thuận lợi và khó khăn trước trận lượt về, HLV Shin nói: "Các cầu thủ đều quyết tâm chiến thắng. Đó là một lợi thế. Tôi không nghĩ tuyển Indonesia có bất lợi gì ở trận đấu ngày mai".

    "Việc tuyển Việt Nam trải qua hành trình di chuyển khó khăn và về nước chậm hơn Indonesia cũng có thể là lợi thế nhỏ cho chúng tôi", chiến lược gia người Hàn tiếp tục.

    Chia sẻ về việc có tới 3 HLV Hàn Quốc ở AFF Cup 2022, ông Shin nói rằng sự cạnh tranh giúp ông có động lực, đồng thời giúp bóng đá Đông Nam Á và Hàn Quốc phát triển hơn.

    Phân tích cục diện bán kết AFF Cup, HLV Shin nói: "Tôi có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam là đội mạnh. Trước đây, Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á. Khi tôi đến Indonesia thì đội tuyển Indonesia tốt hơn từng ngày. Trình độ hiện tại giữa Indonesia và tuyển Việt Nam đang ngang nhau".

    Cựu HLV trưởng tuyển Hàn Quốc cũng khẳng định muốn kết thúc trận cầu tại Mỹ Đình trong 90 phút: "Tôi nghĩ cả hai đội đều hướng đến chiến thắng để vào chung kết. Chắc chắn không ai muốn kết thúc 90 phút với tỷ số hòa để kéo nhau vào hiệp phụ và penalty".

    Dự cuộc họp báo cùng ông Shin, tiền đạo Dendy Sulistyawan chia sẻ: "Chúng tôi đã có màn trình diễn thể hiện sự tự tin trước tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi. Chúng tôi muốn vô địch AFF Cup nên sẽ luôn cố gắng duy trì điều này để hướng tới kết quả tốt nhất".

    Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Indonesia và Việt Nam đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Tuyển Việt Nam gặp nhiều áp lực hơn ở lượt về khi buộc phải giành chiến thắng trong khi Indonesia chỉ cần hòa có tỷ số là giành quyền vào chung kết theo luật bàn thắng sân khách.

    Bảo Ngọc | 10:15 08/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...