MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV Shin: 'Trận tranh HCĐ SEA Games khó khăn nhất sự nghiệp'

    19:37 Chủ nhật 22/05/2022

    HLV trưởng U23 Indonesia Shin Tae-yong cho biết chưa từng lâm vào hoàn cảnh đội bóng chỉ có 13 cầu thủ khỏe mạnh như ở trận gặp Malaysia chiều 22/5.

    "Ở buổi tập chiều 21/5, tôi có 14 cầu thủ. Tới trận hôm nay, ngoài đội hình 11 cầu thủ đá chính, tôi có 2 cầu thủ khỏe mạnh ở ghế dự bị. Tôi chưa từng ghi nhận đội hình chắp vá như vậy suốt sự nghiệp cầm quân của mình. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vượt qua khó khăn để thắng đối thủ ở loạt luân lưu", HLV Shin Tae-yong chia sẻ.

    Thuyền trưởng U23 Indonesia cho biết việc giành huy chương đồng tuy chưa phải danh hiệu ông mong muốn nhất, nhưng vẫn gửi lời cảm ơn và khích lệ tới các cầu thủ trẻ. Hai trong số đó là Ronaldo Kwateh và Maselino Ferdinan, những cầu thủ được đôn lên từ đội U19 Indonesia.

     - Bóng Đá

    Marc Klok ấn định thắng lợi 4-3 cho U23 Indonesia ở loạt luân lưu. Ảnh: Quang Thịnh.

    "Ronaldo và Ferdinan đã làm tốt và đóng góp nhiều cho đội ở SEA Games 31. Họ sẽ phát triển và đủ khả năng thi đấu ở không chỉ Việt Nam, Indonesia mà còn là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tôi chỉ mong họ sẽ ra nước ngoài thi đấu, nơi nào cũng được, miễn là ở đó có sự chuyên nghiệp cao hơn, cạnh tranh hơn, để họ học hỏi và phát triển nhiều hơn. Tôi nghĩ họ sẽ là tương lai của bóng đá Indonesia", HLV Shin nói.

    Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết sẽ trao cơ hội cho hầu hết cầu thủ dự SEA Games 31 ở AFF Cup và Asian Cup 2023 sắp tới như sự khích lệ cho những nỗ lực của các học trò.

    Bên phía U23 Malaysia, HLV trưởng Brad Maloney cho biết ông xấu hổ khi các học trò không thể tận dụng cơ hội dù chơi trên chân so với U23 Indonesia.

    "Lại là trận đấu nữa tại giải chúng tôi chơi hay hơn mà không thắng được đối thủ. Rất khó để chấp nhận, nhưng đây là bóng đá. Các cầu thủ trụ cột gồm tiền đạo Hadi Fayyadh đã phải vận động với cường độ cao trong ít ngày vừa qua, nên việc cất họ trên ghế dự bị để tung vào sân trong hiệp hai là ý đồ của tôi.

    Chúng tôi muốn chiến thắng trong 90 phút. Hadi đã ghi bàn và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng thật đáng xấu hổ khi chúng tôi không cụ thể hóa các cơ hội tiếp theo để thắng. Tôi cũng thấy tiếc khi không có hiệp phụ", ông Maloney cho hay.

    U23 Indonesia giành huy chương đồng SEA Games 31 sau khi thắng Malaysia 4-3 ở loạt luân lưu. Ở SEA Games 30, U23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri giành huy chương bạc.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 19:29 22/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...