MỚI NHẤT :
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • HLV Shin Tae-yong “xem thường” ĐT Việt Nam; Báo Indonesia ngán ngẩm Văn Hậu

    17:00 Thứ năm 05/01/2023

    BongDa.com.vn Vị thuyền trưởng của Indonesia không đánh giá cao hành trình tại vòng bảng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022.

    HLV Shin Tae-yong “xem thường” ĐT Việt Nam

    Trước màn đọ sức tại bán kết AFF Cup 2022, HLV Shin Tae-yong đã đưa ra những nhận định về hành trình của đối thủ là ĐT Việt Nam tại vòng bảng. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Theo quan điểm của tôi, ĐT Việt Nam toàn gặp những đội yếu ở vòng bảng AFF Cup 2022. Do vậy, những đội bóng đó không thể chọc thủng lưới tuyển Việt Nam”.

    HLV Shin Tae-yong “xem thường” ĐT Việt Nam; Báo Indonesia ngán ngẩm Văn Hậu - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong tự tin trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam.

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân của Tim Garuda nhấn mạnh sẽ không chơi phòng ngự ở trận đấu tới: “Sẽ không có chuyện đỗ xe buýt trước khung thành, vì các cầu thủ của chúng tôi cải thiện phong độ rất tốt. Chúng tôi tự tin rằng có thể tiến bộ hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi sẽ thi đấu bình thường như các trận vừa qua”.

    Báo Indonesia ngán ngẩm Văn Hậu

    Truyền thông Indonesia có vẻ như vẫn chưa hết cay cú với những gì mà Đoàn Văn Hậu đã gây ra trước các đội tuyển trẻ nước này trong quá khứ. Mới đây, tờ Bola đã có bài viết nói về sức mạnh của ĐT Việt Nam và không quên nhắc tên hậu vệ sinh năm 1999. Tác giả bài viết cho hay: “Hàng thủ Việt Nam còn có cầu thủ gây tranh cãi Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ thuận tay trái này trở thành kẻ thù của CĐV Indonesia khi khiến Evan Dimas chấn thương ở chung kết SEA Games 2019".

    HLV Shin Tae-yong “xem thường” ĐT Việt Nam; Báo Indonesia ngán ngẩm Văn Hậu - Bóng Đá

    Đoàn Văn Hậu đang chơi hay tại AFF Cup 2022.

    "Ở AFF Cup lần này, cầu thủ 23 tuổi đã thúc cùi chỏ khá mạnh vào cầu thủ Malaysia Azam Azmi. Nhưng đằng sau sự tranh cãi và lối chơi lì lợm, Văn Hậu lại có một thế trận chắc chắn và rất khó để đối thủ vượt qua", tờ Bola khép lại.

    Thái Lan nhập “doping” trước bán kết AFF Cup

    Trước chuyến làm khách trước Malaysia, các thành viên ĐT Thái Lan bất ngờ nhận món quà đặc biệt. Cụ thể, nữ tỷ phú Madam Pang đã mời Chanathip Songkrasin đến động viên các đồng đội. Tiền vệ xuất sắc của “Voi chiến” xuất hiện một cách vui vẻ và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến tập thể, mong họ tự tin trước đối thủ sắp tới.

    Nữ trưởng đoàn Thái Lan cũng treo thưởng lớn cho toàn đội nếu họ giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Bà Madam Pang cho hay: “Nếu góp mặt ở chung kết AFF Cup 2022, tôi sẽ thưởng nóng toàn đội 5 triệu bath (khoảng 3,5 tỷ đồng). Tôi tin rằng đó sẽ là nguồn động viên quan trọng cho tất cả các cầu thủ khi thi đấu dù không phải FIFA Days".

    HLV Park Hang-seo chỉ trích công tác an ninh của Indonesia

    Trong cuộc họp báo trước trận gặp Indonesia, HLV Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng về công tác an ninh mà đội chủ nhà đang làm ở thời điểm hiện tại. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Hôm qua, tôi cũng tính cho đội tập bình thường. Song, do trời mưa nên chúng tôi tập ở khách sạn. Nếu vì an ninh mà đổi giờ lên 16h30 thì cũng không biết là sắp tới tổ chức giải U20 World Cup như thế nào".

    HLV Shin Tae-yong “xem thường” ĐT Việt Nam; Báo Indonesia ngán ngẩm Văn Hậu - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo và Phạm Tuấn Hải dự họp báo trước trận gặp Indonesia. Ảnh: VFF.

    Trong khi đó, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết: “Trận đấu ngày mai, chiến thuật hay thể lực ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi ra sân sẽ hết mình để có một trận đấu tốt".

    Xuân Trường ra mắt Hải Phòng

    Sau 1 thời gian ngắn đàm phán, tiền vệ Lương Xuân Trường đã đạt được thỏa thuận sẽ gia nhập CLB Hải Phòng thi đấu tại V-League 2023. Cầu thủ sinh năm 1995 sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với khoản tiền lót tay vào khoảng gần 6 tỷ đồng.

    Tiền vệ quê Tuyên Quang đã chính thức có buổi tập đầu tiên ở đội chủ sân Lạch Tray vào hôm 04/01. Anh được kỳ vọng sẽ là người cầm trịch lối chơi cho Hải Phòng ở mùa giải mới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:30 05/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...