MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • HLV Shin Tae-yong có thành tích kém bậc nhất lịch sử ĐT Hàn Quốc

    19:17 Chủ nhật 08/01/2023

    Trước khi tới Indonesia, HLV Shin Tae-yong có thành tích không tốt khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong có thành tích không tốt khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc.

    Theo thống kê, Shin Tae-yong là HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất trong lịch sử các HLV trưởng tuyển Hàn Quốc, chỉ tính các HLV có trên 20 trận cầm quân. Tỷ lệ giành chiến thắng của HLV Shin Tae-yong với đội tuyển xứ Kim chi là 33,33 %.

    Cụ thể, ông Shin Tae-yong giành 7 trận thắng sau 21 trận cầm quân ở tuyển Hàn Quốc. Bên cạnh đó, HLV Shin Tae-yong còn có 6 trận hòa và 8 trận thua. HLV Shin Tae-yong đã nhận thất bại trước các đội tuyển là Nga, Morocco, Bắc Ireland, Ba Lan, Bosnia, Senegal, Thụy Điển và Mexico trong khoảng thời gian dẫn dắt tuyển Hàn Quốc.

    Ông Shin Tae-yong được bổ nhiệm làm HLV tuyển Hàn Quốc vào tháng 7/2017 để thay thế cho HLV Stielike khi nhà cầm quân người Đức bị sa thải. Danh hiệu duy nhất mà HLV Shin Tae-yong có với tuyển Hàn Quốc là chức vô địch Đông Á 2017 (EAFF Championship).

    HLV Shin Tae-yong đã giúp tuyển Hàn Quốc giành vé tới vòng chung kết World Cup 2018 nhưng đội tuyển xứ Kim Chi đã không vượt qua vòng bảng giải đấu đó.

    Họ đứng thứ ba chung cuộc ở bảng đấu gồm có Thụy Điển, Mexico và Đức. Điều ấn tượng nhất với tuyển Hàn Quốc ở giải đấu trên đất Nga là chiến thắng 2-0 trước Đức ở trận cuối vòng bảng.

    Sau khi trở về quê nhà, HLV Shin Tae-yong không được gia hạn hợp đồng và phải rời khỏi tuyển Hàn Quốc. Người đã ra quyết định với HLV Shin Tae-yong lúc đó là Kim Pan-gon, HLV hiện tại của ĐT Malaysia. Khi ấy, ông Kim Pan-gon là người đứng đầu Ủy ban tuyển chọn HLV cho ĐT Hàn Quốc.

    Cây bút Branko Belan của trang K-League United chỉ trích HLV Shin Tae-yong sau khi đội tuyển xứ Kim chi bị loại từ vòng bảng World Cup 2018: “HLV Shin đã lãng phí quá nhiều thời gian để thử nghiệm đội hình của mình, điều này chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, ông ấy không nắm bắt được công việc huấn luyện ở ĐTQG. Điều này làm dấy lên câu hỏi tại sao HLV Shin Tae-yong lại được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Hàn Quốc. Điều thứ hai và quan trọng hơn, HLV Shin Tae-yong tỏ ra hoàn toàn không tin tưởng vào các cầu thủ của mình”.

    Ở trận đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày mai (9/1), HLV Shin Tae-yong có lần thứ 5 đối mặt với HLV Park Hang-seo kể từ khi nhà cầm quân này sang Indonesia làm việc. Ở 4 lần trước đó, HLV Shin có 2 trận thua và 2 trận hòa.

    Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Indonesia của HLV Shin Tae-yong thua 0-4 trước tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo (7/6/2021). Tại SEA Games 31, U23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong thua 0-3 trước U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Shin Tae-yong còn có 2 trận hòa đều với tỉ số 0-0 trước HLV Park tại AFF Cup 2020 và lượt đi bán kết AFF Cup 2022.

    Như vậy, ĐTQG Indonesia và U23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong vẫn chưa một lần chọc thủng lưới các đội tuyển của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

    Nguyễn Sơn | 18:49 08/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...