MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV Shin lên tiếng sau thảm kịch sân cỏ ở Indonesia

    19:40 Thứ tư 12/10/2022

    Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng người hâm mộ không nên đổ hết mọi trách nhiệm lên ông Mochamad Iriawan, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sau thảm kịch Kanjuruhan.

     - Bóng Đá

    HLV Shin bảo vệ Chủ tịch Iriawan. Ảnh: Bola.

    Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia có chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, liên quan đến thảm kịch ở sân vận động Kanjuruhan, làm 131 người thiệt mạng.

    "Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn một lần nữa về thảm kịch ở Kanjuruhan, Malang. Tôi là một người yêu bóng đá, là chồng và cha của hai đứa con. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình của họ", thuyền trưởng người Hàn Quốc viết.

    Thảm kịch trên sân Kanjuruhan tối 1/10 khiến Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan chịu sức ép lớn từ nhiều phía. Đông đảo người hâm mộ kêu gọi ông từ chức vì phải chịu trách nhiệm về sự cố đáng tiếc này.

    Trước sức ép với ông Iriawan, HLV Shin chia sẻ: "Chủ tịch PSSI là người thực sự yêu bóng đá và đang âm thầm hỗ trợ tốt nhất để bóng đá Indonesia phát triển. Nếu chủ tịch phải chịu trách nhiệm về mọi việc và từ chức, tôi cũng phải từ chức".

    "Chúng tôi cũng giống như một đội bóng. Nếu đồng đội phải chịu trách nhiệm, các cầu thủ còn lại cũng phải chịu trách nhiệm. Bóng đá không thể thành công nếu chỉ có 11 cầu thủ trên sân, không chỉ vì có ban huấn luyện, cầu thủ giỏi mà còn nhờ sự hợp sức của mọi thành viên trong liên đoàn", HLV Shin viết.

    Chủ tịch Iriawan đã mời HLV Shin về ngồi vào ghế nóng của tuyển Indonesia hồi cuối năm 2019, thay thế Simon McMenemy. Dưới thời HLV Shin, bóng đá Indonesia có những bước tiến như giành ngôi á quân AFF Cup 2020, hay gần nhất là hai trận thắng tuyển Curacao (hạng 84 thế giới) hồi cuối tháng 9.

    Duy Minh - Zing.vn | 19:26 12/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...