MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • HLV Shin khiêm tốn khi Indonesia thắng đội hạng 84 thế giới

    14:12 Chủ nhật 25/09/2022

    Ông Shin Tae-yong thừa nhận Curacao tạo thế trận tốt hơn nhưng ngợi khen tinh thần chiến đấu của học trò giúp Indonesia ngược dòng thắng 3-2.

    "Quả thực, Curacao có thứ hạng FIFA hơn hẳn chúng tôi. Thế trận của họ cũng vượt trội. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi để đối thủ ghi bàn mở tỷ số nhưng vẫn có thể lật ngược tình thế vì khát khao chiến thắng trên sân nhà. Các cầu thủ của tôi đã làm việc chăm chỉ và chơi rất tốt. Tôi cảm ơn họ rất nhiều", Bola trích dẫn chia sẻ của HLV Shin Tae-yong ở buổi họp báo sau trận.

    Tối 24/9 trên sân Gelora Bandung, chủ nhà Indonesia, hạng 155 FIFA, đã gặp sức ép lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi đá giao hữu với Curacao, hạng 84 thế giới. Đội khách sớm mở tỷ số ở phút thứ 8 nhờ công của Rangelo Janga. Tuy nhiên, Indonesia có bàn gỡ ở phút 18 sau cú sút của Marc Klok.

    Tuyển Indonesia vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 23 sau pha đánh đầu của Fachruddin Aryanto từ quả ném biên mạnh của Pratama Arhan. Tuy vậy chỉ hai phút sau, Curacao gỡ hòa 2-2 trong đợt phản công nhanh với Juninho Bacuna dứt điểm thành bàn.

    Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Indonesia một lần nữa dẫn trước ở phút 56 với pha ghi bàn đẹp mắt của Dimas Drajad, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà.

     - Bóng Đá

     Indonesia có chiến thắng ngoạn mục trước đối thủ hơn 71 bậc. Ảnh: Bola.

    Sau khi giúp Indonesia thắng Curacao, HLV Shin nhận nhiều lời khen ngợi từ cổ động viên. Tài khoản Augamiru viết: "Một tràng pháo tay lớn dành cho HLV Shin khi chỉ đạo đội, tạo thế trận cởi mở trước đối thủ hạng 84 thế giới. Hàng tiền vệ ngày càng mạnh. Hy vọng rằng chiến thuật này sẽ phù hợp cho mục tiêu AFF Cup".

    Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Mochamad Iriawan, đã giải thích lý do chọn tuyển Curacao làm đối thủ giao hữu: "Nếu chúng tôi chơi và thắng một đội xếp hạng 170, chiến thắng ấy sẽ không có nhiều ý nghĩa. Chúng tôi muốn tìm những đội có thứ hạng cao trong top 100, một trong số đó là Curacao. Chúng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ đội bóng vùng Carbie vì họ khá mạnh và có nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu".

    Ngày 27/9 tới, tuyển Indonesia sẽ có trận tái đấu Curacao.

    Duy Minh - Zing.vn | 10:05 25/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...