MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • HLV Shin: 'Indonesia có 50% cơ hội vượt qua vòng bảng Asian Cup'

    16:42 Thứ sáu 12/05/2023

    HLV Shin Tae-yong thể hiện quyết tâm cao độ khi tuyển Indonesia chung bảng với tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023.

     - Bóng Đá

     

    Theo kết quả bốc thăm chia bảng ở Asian Cup 2023, tuyển Indonesia nằm ở bảng D cùng Việt Nam, Nhật Bản và Iraq. Ngay sau lễ bốc thăm, HLV Shin Tae-yong phát biểu trước truyền thông xứ vạn đảo: “Bảng đấu của chúng tôi không dễ dàng chút nào. Cơ hội vào vòng 16 đội chỉ là 50%. Tuy nhiên tôi có niềm tin vào đội tuyển Indonesia”.

    “Tôi có thể nói rằng đối đầu với những đội tuyển như Nhật Bản và Việt Nam là điều tích cực. Chỉ cần chuẩn bị tốt, chúng ta có thể thi đấu tốt trước họ”, ông Shin Tae-yong nói tiếp.

    “Tuyển Indonesia là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất trong bảng đấu nên mỗi trận đấu đều là thách thức. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi sẽ cố gắng tạo động lực để các cầu thủ thi đấu với phong độ cao nhất”, HLV người Hàn Quốc khẳng định.

    Tuy nhiên hợp đồng của HLV Shin Tae-yong với LĐBĐ Indonesia (PSSI) sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2023. Trong khi đó, Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1/2024. Nếu không được gia hạn hợp đồng, ông Shin Tae-yong sẽ không thể dẫn dắt tuyển Indonesia ở Asian Cup 2023. PSSI hiện chưa có thông báo nào liên quan tới việc giữ chân HLV 52 tuổi người Hàn Quốc.

    Chuyên gia bóng đá Akmal Marhali của Indonesia nhận định trên Bola.net rằng chìa khóa để đội tuyển xứ vạn đảo vượt qua vòng bảng Asian Cup chính là đánh bại tuyển Việt Nam.

    “Nếu tuyển Indonesia có thể giành chiến thắng trước Việt Nam, chúng ta có thể lọt vào vòng 16 đội Asian Cup 2023 với tư cách một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất”, ông Akmal Marhali nhận định. Tuy nhiên Akmal Marhali cho rằng tuyển Việt Nam ở thời điểm này với một dàn cầu thủ chất lượng vẫn là đội bóng mạnh dù HLV Park Hang-seo đã rời đi.

    Trong quá khứ, tuyển Indonesia đã tham dự Asian Cup 4 lần vào các năm 1996, 2000, 2004 và 2007 nhưng đều dừng chân ở vòng bảng.

    Nguyễn Sơn | 14:50 12/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...