MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • HLV Shin: 'Hôm nay, tôi vui như khi dẫn dắt Hàn Quốc thắng Đức'

    19:38 Chủ nhật 15/05/2022

    HLV trưởng U23 Indonesia vui mừng khi giành tấm vé đầu tiên vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31 sau trận thắng U23 Myanmar chiều 15/5.

    "Là HLV trưởng, tôi luôn phải cố gắng giúp đội bóng mình thi đấu tốt từng trận dù ở giải nào. Khi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc thắng Đức ở World Cup 2018, tôi đã có một kỷ niệm để đời, vì tôi biết sẽ không bao giờ tôi được trải qua khoảnh khắc ấy lần nào nữa trong đời. Hôm nay, với chiến thắng đưa U23 Indonesia vào bán kết, tôi cũng vui như vậy", HLV Shin Tae-yong trả lời họp báo sau trận thắng 3-1 trước U23 Myanmar tối 15/5.

    Ở trận cuối bảng A, hai trong số những trụ cột của U23 Indonesia đều tỏa sáng. Trong đó Egy Maulana, Witan Sulaeman ghi mỗi người 1 bàn, còn cầu thủ trẻ Marselino Ferdinan không phụ niềm tin của HLV Shin khi tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cuối hiệp một. U23 Myanmar chỉ có bàn danh dự do công của Win Naing Tun.

     - Bóng Đá

    U23 Indonesia là đội đầu tiên vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Quang Thịnh.

    Đánh giá về màn trình diễn của U23 Indonesia, HLV Shin cho biết: "Trước trận, tôi biết rằng đội chỉ cần hòa là vào bán kết rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn nói với học trò rằng đây sẽ vẫn là trận đấu khó khăn, vì vậy, tôi chuẩn bị các kịch bản để học trò chơi pressing tầm cao và họ làm tốt".

    Ông nói tiếp: "Đúng là có sự khác biệt về chiến thuật giữa trận gặp U23 Philippines và trận này. Trước trận gặp Philippines, chúng tôi thấy họ có chiều cao tốt nhưng xoay xở không nhanh, hay để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ, vì vậy chúng tôi chơi phòng ngự phản công."

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục: "Còn trước trận gặp U23 Myanmar, chúng tôi xem trận đấu của họ với U23 Việt Nam và nhận thấy khả năng tổ chức của họ tốt. Tôi yêu cầu học trò pressing tầm cao để phá lối chơi này và họ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng cảm ơn các cổ động viên Indonesia đến đây cổ vũ đội".

    Khi được hỏi về các đối thủ tiềm năng ở bán kết, HLV Shin cho hay: "Tôi cũng nghĩ hai đội U23 Malaysia và U23 Thái Lan sẽ cùng vào bán kết và chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi không biết liệu Saddil Ramdani có kịp bình phục không, cũng như việc Elkan Baggott có thể tham dự vòng bán kết cùng chúng tôi không".

    U23 Indonesia kết thúc bảng đấu với 9 điểm và tạm vươn lên đầu bảng. Tấm vé còn lại vào bán kết của bảng A nhiều khả năng thuộc về U23 Việt Nam, đội sẽ gặp U23 Timor Leste lúc 19h.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 19:20 15/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...