MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • HLV Serie A kể lại quá trình điều trị ung thư: 'Tôi chưa từng hoảng loạn như vậy trong đời'

    14:45 Thứ bảy 18/01/2020

    BongDa.com.vn Sinisa Mihajlovic của Bologna là một HLV nổi tiếng với sự kiên cường, mạnh mẽ.

    Mùa giải năm ngoái, sau khi tiếp quản một Bologna tưởng chừng không còn hy vọng trụ hạng, HLV Sinisa Mihajlovic đã cùng đội bóng này tạo nên một câu chuyện khó tin khi chỉ để thua 2 lần trong 12 trận cuối mùa, leo một mạch từ vị trí thứ 18 lên vị trí thứ 10, thoát cảnh rớt hạng theo một kịch bản khó tin nhất.

    Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó, Mihajlovic mang đến tin buồn cho Bologna khi thông báo ông bị mắc bệnh ung thư máu. Khi đó, giám đốc thể thao Walter Sabatini khẳng định dù thế nào đi nữa Mihajlovic vẫn là HLV của Bologna.

    HLV Serie A kể lại quá trình điều trị ung thư: 'Tôi chưa từng hoảng loạn như vậy trong đời' - Bóng Đá

     Sinisa vẫn đang điều trị bệnh.

    Mới đây, cựu HLV của AC Milan đã chia sẻ những trải nghiệm khó quên trong quá trình điều trị ung thư: "Tôi có 13 ca hóa trị trong vòng 5 ngày. Chu kỳ đầu tiên bao giờ cũng là nặng nhất, tôi trải qua một cơn hoảng loạn chưa từng có trong đời vì tôi bị nhốt trong một căn phòng chứa không khí lọcTôi không thể ra ngoài và tôi đã phát điên lên, muốn đập vỡ cửa sổ bằng một chiếc ghế, sau đó vợ tôi và các y tá đã phải ngăn lại, họ tiêm cho tôi một liều thuốc để bình tĩnh lại."

    "Tôi không nghĩ mình là một người hùng. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường có cả điểm mạnh và điểm yếu. Điều quan trọng là phải sống và chiến đấu để không hối tiếc."

    "Tôi bị bệnh nhưng lại phải truyền sức mạnh cho gia đình, bởi nếu họ thấy tôi chán nản, mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn, tôi luôn cố gắng lạc quan và mỉm cười để không làm họ lo lắng. Đó là một điều khó khăn vì không phải lúc nào tôi cũng khỏe mạnh."

    "Kỳ Giáng sinh mới đây là kỳ tuyệt nhất trong cuộc đời tôi khi có cả gia đình ở bên, có cả mẹ tôi. Bà ấy đã tức giận khi tôi khóc ở buổi họp báo thứ 2, nhưng về nhà bà ấy nấu cho tôi những món ăn Serbia rất ngon, không có vị đắng như hầu hết đồ khác mà tôi đã ăn. Nhờ có bà ấy mà tôi tăng vài kilôgam."

    Sinisa trở lại sân tập Bologna:

    Hoài Thu | 14:15 18/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...