MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • HLV Senegal không phục thắng lợi của Hà Lan

    06:38 Thứ ba 22/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Senegal có thế trận tốt, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước đại diện châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Aliou Cisse đã không tránh khỏi thất bại.

     

    Tuyển Hà Lan có trận ra quân thuận lợi ở bảng A World Cup 2022. Các học trò của HLV Louis van Gaal hạ gục đối thủ Senegal với tỷ số chung cuộc 2-0. Hai bàn thắng của Cody Gakpo và Davy Klaassen giúp đại diện châu Âu ca khúc khải hoàn.

    Phía bên kia trận tuyến Senegal có thế trận xán lạn ở quãng thời gian đầu hiệp 1. Ismaila Sarr cùng các ngôi sao tấn công đội bóng châu Phi tạo ra các tình huống sóng gió về khung thành Andries Noppert.

    Sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng khiến Senegal không có bàn thắng xuyên suốt 90 phút. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Aliou Cisse tỏ ra không phục thắng lợi của Hà Lan.

    HLV Senegal không phục thắng lợi của Hà Lan - Bóng Đá

    HLV Cisse chỉ đạo ngoài đường biên.

    "Đây là trận đấu khó khăn. Một thế trận cân bằng giữa đôi bên. Tôi không nghĩ tỷ số cuối cùng phản ánh đúng thế trận trên sân. Tôi hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Trận đấu tiếp theo rất quan trọng với Senegal nếu chúng tôi muốn tiến lên" Cisse phát biểu.

    "HLV trưởng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại nào. Có lẽ tôi đáng trách. Senegal có đến 2 hoặc 3 cơ hội thuận lợi để ghi bàn. Việc tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm là điểm cộng với Senegal".

    Đội bóng châu Phi đối mặt với nguy cơ tổn thất nhân sự sau trận thua khi những Abdou Diallo, Cheikhou Kouyate gặp các chấn thương khác nhau. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Cisse là chủ nhà Qatar.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 06:08 22/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...