MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 0-0 Chelsea: Hiệp một bắt đầu
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV Senegal đổ bệnh trước trận gặp Anh

    11:38 Chủ nhật 04/12/2022

    Huấn luyện viên Aliou Cisse bị sốt cao và không tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa Senegal và Anh ở vòng 16 đội World Cup 2022 hôm 3/12.

     - Bóng Đá

     HLV Aliou Cisse với mái tóc nổi bật tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    Trợ lý Regis Bogaert đã thay mặt huấn luyện viên Aliou Cisse tham dự buổi họp báo và cho biết: "Anh ấy đã bị ốm vài ngày qua và không thể chỉ đạo buổi tập của toàn đội. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có thể ngồi trên băng ghế huấn luyện ở trận đấu tới".

    Cuộc đọ sức giữa Senegal và Anh diễn ra lúc 2h ngày 5/12 (giờ Hà Nội). "Tam sư" được đánh giá mạnh hơn đại diện châu Phi cho tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, trợ lý Bogaert tin rằng những bất ngờ tại World Cup năm nay có thể truyền cảm hứng cho Senegal.

    "Chúng tôi đã thấy Cameroon có thể đánh bại Brazil và Tunisia vượt qua Pháp. Vì vậy, chúng tôi biết Senegal có thể đánh bại Anh. Đó là mục tiêu của chúng tôi và là thông điệp quan trọng tôi muốn gửi tới các bạn", ông Bogaert nói.

    Senegal tiến vào vòng 16 đội với vị trí nhì bảng A khi có 6 điểm. Họ thua Hà Lan 0-2 ở trận ra quân sau đó vượt qua Qatar 3-1 và Ecuador 2-1. Đây là lần thứ hai đội bóng này vượt qua vòng bảng, trong đó thành tích tốt nhất là vào đến tứ kết giải đấu năm 2002.

    HLV Gareth Southgate của tuyển Anh cho biết không ngạc nhiên về sự tiến bộ của Senegal dù họ thiếu sự phục vụ của ngôi sao hàng đầu Sadio Mane vì chấn thương: "Sadio rõ ràng là một cầu thủ tuyệt vời mà mọi đội đều muốn có cậu ấy. Những gì chúng tôi đã thấy ở tuyển Senegal là sự mạnh mẽ ngay cả khi thiếu vắng Sadio. Họ đã thể hiện tinh thần tuyệt vời nên chúng tôi biết rằng việc thiếu Sadio không tạo ra sự khác biệt cho cục diện trận đấu tới", HLV Southgate nói.

    Theo Reuters, tuyển Anh bất bại trước trước các đội bóng châu Phi trong 20 lần đối đầu nhưng chưa từng gặp Senegal, nhà đương kim vô địch châu Phi dưới thời huấn luyện viên Aliou Cisse. Senegal cũng có một số cầu thủ thi đấu ở Anh, dẫn đầu là đội trưởng Kalidou Koulibaly và thủ môn Edouard Mendy, đều chơi cho Chelsea.

    "Chúng tôi biết rằng họ là nhà vô địch châu Phi, có một số cầu thủ xuất sắc. Họ đã rất kém may khi không vượt qua vòng bảng cách đây 4 năm và họ đã làm được điều đó một cách xứng đáng ở giải lần này, nên chúng tôi biết trận đấu tới sẽ khó khăn", thuyền trưởng tuyển Anh nói.

    Duy Minh | 11:35 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...