MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • HLV Scaloni: 'Hy vọng 2022 chưa phải World Cup cuối của Messi'

    23:11 Thứ năm 10/11/2022

    Thuyền trưởng tuyển Argentina hy vọng Lionel Messi vẫn tiếp tục khoác áo tuyển quốc gia sau World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Scaloni muốn Messi tiếp tục thi đấu cho đội tuyển sau khi World Cup 2022 khép lại.

    "Hy vọng rằng Qatar 2022 không phải kỳ World Cup cuối cùng của Messi", HLV Lionel Scaloni nói với đài CNN, "Tôi luôn thấy cậu ấy chơi bóng với niềm hạnh phúc lớn trên sân mỗi ngày. Messi mang lại hạnh phúc cho nhiều người, không chỉ Argentina".

    "Nếu chúng tôi quan tâm và triệu tập Messi như thường lệ, có khả năng sẽ có thêm nhiều trận đấu nữa của Messi trong màu áo Argentina. Cả thế giới luôn kỳ vọng như vậy", nhà cầm quân 44 tuổi nhấn mạnh.

    Hôm 6/10, Messi tuyên bố: "Qatar 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Chắc chắn là như vậy. Quyết định đã được đưa ra. Tôi may mắn khi có thể dự World Cup ở tuổi 35. Hãy nhìn vào thực tế, tôi đang cảm thấy khỏe mạnh và có tinh thần tốt. Mọi thứ đều ổn hơn so với năm ngoái".

    Leo là nguồn cảm hứng để Argentina tiến tới World Cup 2022 với vị thế ứng cử viên vô địch. Argentina cùng Brazil là hai đội trải qua chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với thành tích bất bại.

     - Bóng Đá

    Leo xác định Qatar 2022 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

    Qatar 2022 là kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp của cựu sao Barcelona và cũng có thể là giải đấu lớn cuối cùng của siêu sao 35 tuổi dưới màu áo tuyển Argentina. Thành tích tốt nhất của Leo ở World Cup là danh hiệu á quân năm 2014.

    Nói thêm về quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, Messi chia sẻ: "Đây là một kỳ World Cup khác biệt. Nó diễn ra ở một thập kỷ khác so với những lần trước tôi tham dự. Chấn thương của Paulo Dybala và Angel Di Maria khiến tôi và đội tuyển lo lắng. Những chi tiết nhỏ kiểu ấy cũng có thể là lý do Argentina bị loại khỏi giải".

    “Albiceleste” được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2022. Argentina nằm ở bảng C khá dễ thở cùng Saudi Arabia, Ba Lan và Mexico. Với phong độ hiện tại, Messi cùng đồng đội được dự đoán sẽ giành ngôi nhất bảng.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 22:00 10/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...