MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • HLV Scaloni chưa nói chuyện với cầu thủ Argentina sau trận thua sốc

    06:13 Thứ tư 23/11/2022

    Huấn luyện viên Lionel Scaloni thừa nhận trận thua 1-4 trước Saudi Arabia tại bảng C World Cup 2022 đã giáng một đòn nặng nề vào tham vọng của tuyển Argentina.

    HLV Scaloni chưa nói chuyện với cầu thủ Argentina sau trận thua sốc - Bóng Đá

    HLV Scaloni tin tưởng vào học trò dù thất bại trận ra quân World Cup. Ảnh: Reuters. 

    TyC Sports cho biết trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Scaloni tiết lộ ông đã không nói chuyện với các cầu thủ ở phòng thay đồ sau thất bại 1-2 trước Saudi Arabia. "Chúng tôi sẽ phân tích thất bại này sau khi các cầu thủ nguôi ngoai hơn. Tôi chưa nói chuyện với cầu thủ vì họ vẫn đang đau lòng khi nghĩ về kết quả bất lợi này", thuyền trưởng Argentina cho biết.

    "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy, phải chiến thắng ở hai trận tiếp theo. Chúng tôi không cần phải phân tích nhiều về thất bại. Hôm nay là một ngày buồn nhưng hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục", HLV Scaloni nói.

    Trong trận thua 1-2 trước Saudi Arabia, Argentina đã làm chủ hiệp một, 4 lần đưa bóng vào lưới nhưng 3 lần bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Messi có pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền ở phút thứ 10.

    Khi được hỏi về lối chơi của đội bóng Tây Á khiến học trò liên tục việt vị, HLV Scaloni nói: "Chúng tôi biết cách họ chơi và thực tế là chúng tôi đã có chuẩn bị về việc này. Lỗi việt vị chỉ vài milimet, đó là những gì công nghệ mới đem đến. Tuy nhiên ngoài ra, Saudi Arabia đã làm chiến thuật rất tốt".

    "Hiệp một hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Trong thời gian nghỉ giữa giờ, chúng tôi nói rằng trận đấu diễn ra kỳ lạ và bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào, cục diện trận đấu cũng vậy. Đó là điều đã xảy ra. Saudi Arabia ghi hai bàn chỉ sau hai cú sút trúng đích và thắng 2-1", HLV Scaloni nói.

    Nhà cầm quân 44 tuổi đặt mục tiêu thắng hai trận còn lại gặp Mexico và Ba Lan để có thể vượt qua vòng bảng.

    Duy Minh | 05:23 23/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...